1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yêu cầu làm rõ vụ “26 mộ liệt sĩ bị lãng quên gần nửa thế kỷ”

(Dân trí) - Ông Bùi Ngọc Thái, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết cơ quan này vừa có văn bản chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An làm rõ vụ “26 mộ liệt sĩ bị lãng quên gần nửa thế kỷ” mà Dân trí đã phản ánh.

Ngày 28/7/2009, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn số 590/NCC chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác minh cụ thể và báo cáo lên Bộ về việc 26 ngôi mộ liệt sĩ bị lãng quên gần nửa thế kỷ mà Dân trí phản ánh; đồng thời giải trình rõ sự chậm trễ trong việc xử lý thông tin về vụ việc trên.

Trước đó, ngày 22/7/2009, báo Dân trí đã có bài phản ánh tình trạng gần nửa thế kỷ qua, 26 ngôi mộ liệt yên nghỉ trên cánh đồng Mé Mé (còn gọi là nghĩa địa đường tàu) thuộc địa phận xóm Yên Khang, xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An, để thời gian và mưa gió bào mòn, phá hủy. 26 ngôi mộ lúp xúp như những mô đất nhỏ, nằm lẫn lộn giữa những lăng mộ khác, bị cây cối, cỏ dại mọc lấn lướt, không được ai chăm sóc, thờ cúng.

Vũ Văn Tiến