1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Yêu cầu kiểm tra lại dự án sơn nhà khu phố cổ

(Dân trí) - Trước những phản hồi nhiều chiều của dư luận xung quanh dự án quét sơn mặt trước các tòa nhà trong phu phố cổ, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu kiểm tra lại dự án này nhằm đảm bảo tính mỹ quan và yếu tố lịch sử.

Văn phòng UBND TP vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp giao ban Ban tổ chức các hoạt động 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư những công trình xây dựng ở mặt phố dịch chuyển hàng rào tạm công trình đúng mốc giới vỉa hè, chỉnh trang hàng rào, trang trí pano - áp phích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội dọc theo hàng rào.
 
Yêu cầu kiểm tra lại dự án sơn nhà khu phố cổ - 1
Nếu tất cả đều quét vôi mới có thể sẽ tạo cảm giác về ... "phố mới" (Ảnh: Toquoc.vn)

Cùng đó, phải khẩn trương chỉnh trang vỉa hè tại các khu vực dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng; lập phương án kiểm soát, xử lý nghiêm những người vi phạm vệ sinh môi trường dọc tuyến đê từ cửa khẩu An Dương tới Nguyễn Khoái.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra lại dự án sơn mặt trước nhà trong khu phố cổ, đảm bảo mỹ quan và yếu tố lịch sử văn hóa. Đồng thời, tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào tự quét vôi, sơn cửa.

Trước đó, Hà Nội đã triển khai việc sơn vôi, sơn cửa các tuyến phố cổ với hai màu vàng và xanh. Tổng chi phí đầu tư cho đề án “chỉnh trang” này lên tới 50 tỷ đồng.

Sau khi đề án được triển khai tại một số tuyến phố, nhiều người dân đã bày tỏ sự không đồng tình. Các ý kiến này cho rằng, việc “tân trang” các tòa nhà đã khiến phố cổ mất duyên, mất những nét rêu phong, dấu ấn thời gian… Chưa kể, làm như vậy sẽ rất lãng phí cả về vật chất và thời gian.

Kim Tân