1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Y án tử hình nguyên thủ quỹ bưu điện Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 25/8, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên ý án tử hình bị cáo Tăng Thị Ba, nguyên Thủ quỹ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, tham ô tài sản hơn 15,3 tỷ đồng.

Từ năm 2003 đến cuối 2006 Tăng Thị Ba làm thủ quỹ đã thông qua các lần chi tiền quỹ của Bưu điện gửi Ngân hàng mà kế toán không ra phiếu chi rồi giữ lại một phần trong số tiền phải gửi để chiếm đoạt.

Thủ đoạn của Tăng Thị Ba là sau khi gửi tiền không trình chứng từ cho kế toán ngay sau khi gửi mà chỉ báo miệng với số tiền cao hơn số tiền phải gửi để kế toán viết phiếu chi.

Bằng cách đó Ba đã chiếm đoạt của Nhà nước hơn 15,3 tỷ đồng. Tại phiên toà Tăng Thị Ba đã không chứng minh được số tiền 15,3 tỷ đồng chi tiêu vào việc gì trong một thời gian ngắn.

Các bị cáo Trần Thị Tuấn (SN 1960) nguyên kế toán, Nguyễn Tứ Dũng (SN 1958) nguyên kế toán trưởng và Lê Quang Trung (SN 1952) nguyên giám đốc đã thừa nhận hành vi buông lỏng quản lý để Tăng Thị Ba chiếm đoạt tài sản lớn của Nhà nước.

Toà tuyên bác đơn kháng cáo xin giảm hình phat; y án tử hình đối với Tăng Thị Ba nguyên thủ quỹ của Bưu điện Bạc Liêu. Bác đơn xin giảm hình phạt y án sơ thẩm 30 tháng tù giam đối với Lê Quang Trung; 36 tháng tù giam đối với Nguyễn Tứ Dũng (án sơ thẩm 48 tháng tù); 60 tháng tù đối với Trần Thị Tuấn (án sơ thẩm tuyên 72 tháng).

Phạm Tâm