1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xuất hiện người đàn ông tự xưng là cha đẻ bé Nhân Tâm

(Dân trí) - Sáng nay 8/11, bà Nguyễn Thị Đường - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) - cho biết, phường vừa nhận được một thư chuyển phát nhanh của một người đàn ông xưng là cha của bé Nhân Tâm.

Xuất hiện người đàn ông tự xưng là cha đẻ bé Nhân Tâm - 1

Bé Nhân Tâm đang được gia đình anh Hoàng chăm sóc
 
Ngày 8/11, đúng 1 tháng sau kể từ khi bé Nhân Tâm được tìm thấy trong tình trạng bị bỏ thùng xốp trôi sông, PV Dân trí liên lạc với UBND phường Hưng Thạnh để hỏi thông tin về tình hình cháu bé.

 

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Đường cho biết hiện bé Nhân Tâm vẫn được gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng (ở Hậu Giang) nuôi dưỡng. Tuy nhiên mới đây phường đã nhận được một thư chuyển phát nhanh của ông N.D.M. (ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên). Trong thư ông M. nhận mình chính là cha ruột của bé Nhân Tâm.

 

Được biết, ông M. có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ quê ở Hậu Giang nhưng do hoàn cảnh đi làm ăn xa nên mối quan hệ này gặp nhiều khó khăn. Sau đó xảy ra chuyện một bé trai vừa chào đời bị bỏ thùng xốp trôi sông. Ông M. khẳng định cháu bé chính là con của ông với người phụ nữ kia.

 

Theo bà Đường, thời hạn 30 ngày đã hết nhưng ông M. gửi thư xin được gia hạn thêm ngày để ông sắp xếp vào Cần Thơ làm các thủ tục nhận lại con, chậm nhất là ngày 25/11/2010. Phường sẽ xin ý kiến của UBND quận rồi mới quyết định.

 

Do mới chỉ nhận thư của ông M. nên cũng chưa thể xác định ông M. có đúng là cha ruột của cháu bé hay không. “Dù thế nào thì mọi việc sẽ được UBND phường xem xét đúng pháp luật” - bà Đường kết luận.

 

Trước đó, khi xin cháu Nhân Tâm về chăm sóc, gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng đã thổ lộ bất kể điều gì, anh chị cũng không muốn trao trả lại cháu bé.
 

Thông tin mới nhất Dân trí mới nhận được chiều nay 8/11: Bà Nguyễn Thị Đường cho biết, qua làm việc với Phòng Hộ tịch của quận Cái Răng, 2 bên đã thống nhất là chờ đến ngày 25/11 như trong thư yêu cầu của ông N.D.M.

 

Đến ngày này, nếu ông M. vào Cần Thơ, phường sẽ thực hiện một số thủ tục cần thiết để xác định mối quan hệ ruột thịt giữa ông M. và cháu Nhân Tâm. Tuy nhiên, việc có giao cháu Nhân Tâm lại hay không thì còn phải xem xét thêm nhiều khía cạnh khác, đến thời điểm đó mới quyết định được.

 

Chiều cùng ngày, PV Dân trí cũng đã liên lạc với gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng và được anh Hoàng cho biết, sức khỏe của cháu Nhân Tâm hiện rất tốt, cháu uống nhiều sữa và đã tăng thêm 1kg. 

 

Còn thông tin về người đàn ông xưng là cha đẻ bé Nhân Tâm thì anh chưa nghe nói hay được thông báo.

 

Huỳnh Hải