1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Xuất hiện hố sụt lún bất thường tại nhà dân

(Dân trí) - Sáng 28/9, tại vườn nhà bà Lê Thị Bông (SN 1948, thuộc khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) bất ngờ xuất hiện một điểm sụt lún đất khiến nhiều hộ dân sống ở khu vực xung quanh cảm thấy bất an và lo lắng.

Vào lúc 7h sáng, anh Phạm Đình Khánh, con trai bà Bông, đi ra sau vườn cách nhà 10m nhà thì phát hiện 1 hố sụt lún bất thường. Quá hoảng hốt, anh Khánh liền vào báo cho mọi người trong gia đình để mọi người cùng ra xem.
 
Hố sụt lún bất thường trong vườn nhà bà Bông.
Hố sụt lún bất thường trong vườn nhà bà Bông.

Lúc anh Khánh cùng mọi người quay trở lại thì miệng hố rộng hơn lúc anh phát hiện, độ sâu cũng sâu hơn. Đến khoảng 8h, thì miệng hố ngập tràn nước dâng lên. Tuy nhiên đến thời điểm 15h chiều thì nước đã rút cạn.

Tại hiện trường, bề mặt hố sụt lún rộng trên 2m, đáy rộng hơn 5m và sâu gần 10m, dưới hố có nhiều nước. Xung quanh bề mặt điểm sụt lún còn xuất hiện nhiều vết rạn nứt có nguy cơ tiếp tục lan rộng.
 
Hố sụt lún bất thường trong vườn nhà bà Bông.

Được biết, thời gian qua, tình trạng trên cũng đã xảy ra tại một số hộ gia đình ở khu phố này. Các điểm sụt lún đất thường xuất hiện sau những đợt mưa to nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Vì vậy việc xuất hiện điểm sụt lún đất lần này khiến người dân cảm thấy lo lắng.

Theo UBND thị trấn Cam Lộ, khu phố Thượng Viên nằm ở khu vực sụt lún cấp độ C. Nằm sát với khu phố Thượng Viên là khu phố Hậu Viên đã được di dời từ năm 2007 vì cũng có một số hiện tượng trên.

Ngay sau khi xuất hiện điểm sụt lún đất tại gia đình bà Bông, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để nắm tình hình và có biện pháp trước mắt nhằm đảm bảo an toàn cho người cũng như súc vật ở khu vực này. Đồng thời, báo cáo, các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, nghiên cứu đánh giá, kết luận về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nói trên nhằm có biện pháp đảm bảo ổn định đời sống người dân.

Nguyễn Hương