1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Xuất gạo khẩn cấp cho người dân đảo Bé sau nhiều ngày bị cô lập

(Dân trí) - Trước tình hình gần 300 nhân khẩu trên đảo Bé đứng trước nguy cơ thiếu lương thực và nhu yếu phẩm do thời tiết xấu, chiều nay 24/1, UBND huyện đảo Lý Sơn đã xuất khẩn cấp 6 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho người dân.

Như Dân trí đã đưa tin, sau hơn 20 ngày biển động gần 300 nhân khẩu trên đảo Bé (xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã bị cô lập dẫn đến lương thực thực phẩm trên đảo sắp cạn kiệt, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn.

 

Chiều nay chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã xuất khẩn cấp 6 tấn gạo và nhu yếu phẩm cùng quà Tết vận chuyển từ đảo Lớn (trung tâm huyện đảo Lý Sơn) sang đảo Bé cấp cho người dân.

 

Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, Chủ tịch xã An Bình Phan Đình Phương cho biết: Mặc dù vẫn còn gió to và sóng lớn nhưng lãnh đạo huyện Lý Sơn quyết tâm không để người dân trên đảo Bé bị đói nên bằng mọi cách phải vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm cho bà con.

 

Theo ông Phương, đúng 2h chiều, tàu chở hàng đã sang đến đảo. Do gió to và sóng lớn, tàu không thể cập cầu cảng trên đảo Bé được mà phải dừng cách đảo khoảng 100m. Sau đó, lãnh đạo xã An Bình đã huy động toàn bộ người dân trên đảo cùng gần 20 chiếc thúng chai bơi ra tàu lớn để vận chuyển hàng hóa vào. Đến 4h chiều, việc vận chuyển hàng từ tàu lớn bằng thúng vào đảo cơ bản đã hoàn thành.

 

“Hiện chúng tôi đã yên tâm với số gạo từ đảo Lớn chuyển qua, còn nhu yếu phẩm và dầu thắp sáng thì vẫn còn thiếu. Tuy không đầy đủ nhưng người dân trên đảo đã có Tết rồi”, ông Phương nói như reo qua điên thoại.

 

Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn Trần Ngọc Nguyên cho biết, về lương thực thì người dân có thể yên tâm dùng trong khoảng 1,5 tháng, còn nhu yếu phẩm và dầu hỏa thắp sáng thì bà con có thể sử dụng đến Tết.

 

“Nếu từ nay đến Tết, khi nào thời tiết thuận lợi chúng tôi sẽ tranh thủ vận chuyển ngay hàng hóa cho bà con”, ông Nguyên cho biết qua điện thoại.

 

Công Bính