1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Xử nghiêm cán bộ bắt dân nghèo đóng tiền khi nhận gạo cứu trợ

(Dân trí) - Thời gian sau lũ vừa qua, một số xã thuộc TT-Huế tự ý thu tiền của dân nghèo đến nhận gạo cứu trợ với lý do “bù vào chi phí vận chuyển gạo”. UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành công văn đề nghị nghiêm cấm, xử lý dứt điểm tình trạng đáng lên án này.

Công văn số 5367/UBND-TC ra ngày 6/12 ghi rõ “Nghiêm cấm việc thu thêm của người dân bất cứ khoản thu nào liên quan đến việc phân bổ gạo từ Trung ương hỗ trợ; không được gắn việc phân bổ gạo đến việc hoàn thành các nghĩa vụ khác của nhân dân”. 

 

Trong công văn yêu cầu các cá nhân nào sai phạm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; giao cho Sở Lao động - Thương binh & Xã hội kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm; đảm bảo hoàn trả ngay số tiền thu trái quy định đối với nhân dân.
 
Xử nghiêm cán bộ bắt dân nghèo đóng tiền khi nhận gạo cứu trợ  - 1

Ông Nguyễn Đình Bòng, thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ phải đi mượn hàng xóm thêm 10 ngàn đồng để có tiền nộp cán bộ thôn khi nhận gạo cứu trợ

 

Vừa qua, UBND tỉnh đã phân bổ kịp thời gạo từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế để hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, hộ nghèo và hộ cận nghèo gặp khó khăn về lương thực năm 2010. 

 

Tuy nhiên cư dân ở các xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) và Lộc Thủy, (huyện Phú Lộc) vô cùng bức xúc khi phải đóng tiền để nhận gạo cứu trợ lũ lụt.

 

Đơn cử trong đợt nhận gạo hỗ trợ bão lụt cho hộ nghèo của Chính phủ ngày 19/11, hộ ông Nguyễn Đình Bòng ở thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ được hỗ trợ 25kg gạo. Khi đến nhận gạo, ông Bòng phải đóng 10.000 đồng tiền vận chuyển gạo cho thôn. “Nhà tui không có ruộng vườn, sống nương tựa vào hàng xóm, nên phải đi vay mới có 10.000 đồng để đóng cho cán bộ thôn. Họ thu tiền như ri từ năm 2000 tới nay chứ không phải chừ mới thu”- ông Bòng cho biết. 

 

Với những hộ nghèo khác trong thôn, lãnh đạo thôn cũng thu 5.000 đồng đối với những hộ được hỗ trợ 20kg gạo, 10.000 đồng đối với những hộ được hỗ trợ 30-35kg và 15.000 đồng đối với những hộ được hỗ trợ 50kg.

 

Ông Trần Phụ Phú, Trưởng thôn Phước Yên, thừa nhận việc chính quyền thôn thu tiền vận chuyển đối với những hộ nghèo được nhận gạo. “Nếu họ không trả tiền thì chính quyền thôn phải bớt gạo”- ông Phú khẳng định. 

 

Tại thôn Tân Xuân Lai cũng như nhiều thôn khác của xã Quảng Thọ, việc thu tiền của hộ nghèo để trừ vào chi phí vận chuyển hàng hỗ trợ cũng diễn ra tương tự. Ông Trần Văn Kính, Trưởng thôn Tân Xuân Lai, cho biết: Vì người nhận hỗ trợ là 20 hộ nghèo nên không thể trích quỹ thôn để trả tiền vận chuyển, do vậy phải thu thêm tiền.
 
Xử nghiêm cán bộ bắt dân nghèo đóng tiền khi nhận gạo cứu trợ  - 2
Bà Thiếu Thị Ba, thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ cho biết để được nhận số gạo này bà phải đóng thêm tiền.

 

Theo ông Hoàng Quang Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, trong ngày 19/11, xã đã phân bổ 3,9 tấn gạo và 2 tạ mì tôm hỗ trợ bão lụt của Chính phủ cho 132 hộ nghèo ở 8 thôn. Cũng như trước đây, chi phí vận chuyển hàng hỗ trợ cho hộ nghèo xã đều trả bằng ngân sách, nên việc lãnh đạo các thôn thu tiền vận chuyển là sai quy định. Hiện xã đã yêu cầu lãnh đạo các thôn trả lại tiền cho người dân, đồng thời sẽ có hình thức xử lý đối với những cán bộ này. 

 

Tại xã  Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, người dân cũng đang bất bình trước tình trạng cán bộ thôn thu tiền khi phát gạo cứu trợ. “Cán bộ thôn buộc chúng tôi phải  đóng tiền để ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung khi chúng tôi đến nhận gạo cứu trợ. Mỗi hộ được nhận từ 2-2,5kg nhưng phải đóng tới 10.000 đồng”- một người dân thôn Phú Cường bức xúc. 

 

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hữu - Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy - cho biết, vừa rồi xã có phân bổ 6 tấn gạo cứu trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa nghe thông tin nào về tình trạng này cán bộ thôn buộc người dân đóng tiền khi nhận gạo cứu trợ. 

 

“Chúng tôi sẽ khẩn trương kiểm tra, nếu sự việc đúng như người dân phản ánh thì xã sẽ xử lý nghiêm đối với những cán bộ thôn sai phạm”- ông Hữu nói. 

 

Đại Dương