1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Xử lý vi phạm đất đai của Hà Nội quá khiêm tốn"

(Dân trí) - Nhiều đại biểu HĐND Hà Nội cho rằng việc thu hồi 14 dự án trong 239 dự án chậm triển khai là quá khiêm tốn và đề nghị Thành phố phải xem xét trách nhiệm, trình độ cán bộ được giao trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án.

Trả lời câu hỏi của cử tri về việc có quá nhiều dự án treo, chậm tiến độ trong thời gian qua, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, hiện nay Thành phố có 239 dự án chậm triển khai. Các dự án này chia làm ba loại: 30 dự án chậm hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ khi chủ đầu tư nhận dự án; 32 dự án chưa đưa đất vào sử dụng và 177 dự án chậm triển khai do liên quan đến giải phóng mặt bằng.
 
"Xử lý vi phạm đất đai của Hà Nội quá khiêm tốn" - 1
Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Hồng Khanh trả lời đại biểu HĐND

Theo ông Khanh, trong tổng số 239 dự án trên, Thành phố quyết định thu hồi 20 dự án. “Hiện chúng tôi thu hồi xong 14 dự án; 6 dự án còn lại đang thẩm định hồ sơ và sẽ thu hồi trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cố gắng đến tháng 9/2011 hoàn chỉnh xong hồ sơ để thu hồi”, ông Khanh cho biết.

Ngoài ra, ông Khanh cho biết, thành phố đã gia hạn thêm thời gian cho chủ đầu tư hoàn thành hàng chục dự án. Thành phố cũng đã kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư không thực hiện nghiêm để hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Ngoài ra, Thành phố cũng đã xác định được 56 tổ chức vi phạm luật đất đai (trong số 102 tổ chức bị thanh tra). Các vi phạm phố biến là để hoang hóa, chuyển nhượng trái phép, quản lý đất chưa tốt để người dân lấn chiếm... Và Thành phố đã quyết định thu hồi đất 7 dự án.

“Thời gian tới chúng tôi tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các dự án chậm tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn giúp chủ đầu tư thực hiện dự án. Nếu chủ đầu tư cố tình không thực hiện thì sẽ thu hồi đất”, ông Khanh nói.

Chưa hài lòng với trả lời của ông Khanh, đại biểu Nguyễn Văn Diên cho rằng, 1.000 dự án với hơn chục nghìn ha đất nhưng việc thu hồi 14 dự án là "quá khiêm tốn". Ông Diên băn khoăn về quyết tâm, bản lĩnh của Thành phố trong việc xử lý vi phạm, đặc biệt là trình độ chuyên môn của các cán bộ được giao trực tiếp kiểm tra, xử lý nhưng không phát hiện đúng vi phạm của những dự án để tham mưu cho Thành phố.

“Quyết tâm, bản lĩnh của thành phố làm theo đúng quy định của luật. Xin hội đồng yên tâm đối với quyết tâm của UBND thành phố. Thực tế chúng tôi đã quyết định thu hồi 20 dự án theo quy trình của luật”, ông Khanh trả lời những băn khoăn của đại biểu Nguyễn Văn Diên.

Về việc xử lý quá ít các dự án chậm tiến độ, Phó Chủ tịch TP cho hay, việc xử lý đó không mâu thuẫn với số lượng dự án đang triển khai. “Riêng việc kiểm tra chúng tôi không bỏ qua một đơn vị nào. Nếu đại biểu nào phát hiện đoàn thanh tra vi phạm chúng tôi sẽ cho thanh tra công ngay lập tức và xử lý cán bộ theo pháp luật”, ông Khanh nói.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam nêu ra một nghịch lí trong việc quản lý đất đai của Thành phố: “Chúng ta đã bị đánh tụt chỉ số cạnh tranh CPI là do các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Thành phố lại không có đất. Trong khi đó lại có hàng loạt dự án treo trong thời gian dài”.

Theo ông Nam, việc lãng phí đất đai đã chất vấn rất nhiều lần ở các kỳ họp trước nhưng hiệu quả thực hiện chưa cao. “Dọc các đại lộ có rất nhiều dự án quây rào, cỏ mọc bên trong gây bức xúc cho dư luận. Tôi muốn biết năng lực thẩm định giao đất cho doanh nghiệp và trách nhiệm của người quản lý thế nào? Thành phố cũng nên kiểm điểm lại việc này”, ông Nam cho hay.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam còn cho rằng, việc Thành phố “xử” nhiều doanh nghiệp chậm tiến độ triển khai ở mức phê bình là không có căn cứ. “Tôi thấy không có căn cứ pháp lý nào khi dùng hình thức phê bình, khiển trách chủ đầu tư vi phạm luật đất đai. Nếu anh sai thì phải xử theo pháp luật quy định”, ông Nam bức xúc.
 
"Xử lý vi phạm đất đai của Hà Nội quá khiêm tốn" - 2
Đại biểu Nguyễn Hoài Nam chất vấn phó chủ tịch Thành phố
 
Tháo gỡ những băn khoăn của đại biểu Nguyễn Hoài Nam, ông Khanh cho biết, việc quyết định cho doanh nghiệp đầu tư các dự án hoàn toàn đúng luật. “Nếu hồ sơ của họ đúng quy định thì mình phải ký. Còn nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý. Việc hôm nay, ngày mai họ làm ăn thua lỗ không thực hiện được dự án là chuyện khác”, ông Khanh phân bua.

Ông Khanh còn cho biết, quan điểm của Ủy ban khi thanh tra các đơn vị, chủ đầu tư mục tiêu duy nhất không phải là để thu hồi. Chúng tôi không né tránh nhưng quá trình kiểm tra phải đạt 2 mục tiêu, đó là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, còn nếu vi phạm không thể giải quyết được mới thu hồi”, ông Khanh giải thích về việc chỉ đôn đốc và gia hạn một số dự án mà đại biểu Nguyễn Hoài Nam băn khoăn.

Chưa dừng lại, đại biểu Nguyễn Văn Nam cho rằng, những doanh nghiệp vi phạm quy định luật đất đai Thành phố nên công khai trước người dân. Việc làm này để tạo áp lực đến chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng tình với ý kiến trên Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh cho biết, Thành phố sẵn sàng công khai những đơn vị vi phạm lên phương tiện truyền thông để cho cử tri có điều kiện giám sát dự án bị chậm tiến độ.

Quang Phong