1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Xử lý tham nhũng chưa đúng với tình hình thực tế”

(Dân trí) - Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương cho biết, năm 2009 đã khởi tố 289 vụ án với 631 bị can về các tội danh tham nhũng. Tuy nhiên, theo báo cáo, việc phát hiện, xử lý các vụ án chưa tương xứng với tình hình tham nhũng thực tế.

Hội nghị phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009 được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều 28/12.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng (PCTN), trong năm 2009, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành trên 800 cuộc kiểm tra trách nhiệm về PCTN tại gần 2.000 đơn vị, phát hiện và xử lý hơn 120 cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử, phát hiện hơn 200 vụ việc vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn với tổng giá trị sai phạm là 16,5 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2009, các cơ quan điều tra đã khởi tố 289 vụ án với 631 bị can về các tội danh tham nhũng (tăng 2, 48% số vụ và 1,45% số bị can so với cùng kỳ năm 2008). Viện kiểm sát các cấp đã truy tố 321 vụ/819 bị can; tòa án các cấp đã xét xử 308 vụ/718 bị cáo có liên quan đến các vụ việc tham nhũng.
 
“Xử lý tham nhũng chưa đúng với tình hình thực tế” - 1
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ qua báo chí trong việc thông tin về các vụ án tham nhũng.

Trong 9 tháng đầu năm có 77 người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của mình quản lý, phụ trách.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo PCTN, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách, quản lý còn ít so với số vụ việc, vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử; còn nhầm lẫn giữa xử lý trách nhiệm người đứng đầu với xử lý người đứng đầu khi có sai phạm.

Phát hiện hành vi tham nhũng chưa kịp thời, đặc biệt việc phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng chưa tương xứng với tình hình tham nhũng thực tế như đã nhận định..

Báo cáo của UB Trung ương Mặt trận tổ quốc cho rằng, một số vụ tham nhũng lớn chậm được giải quyết; còn nhiều bị cáo phạm tội tham nhũng được xử án treo hoặc mức án còn nhẹ gây nhiều bức xúc cho nhân dân…

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá, trong năm 2009, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những bước chuyển biến và đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, hiện nay còn nhiều nơi, nhiều người nói chưa đi đôi với làm. Cũng theo Phó Thủ tướng, tại nhiều cuộc họp ông được dự, bàn về kinh tế rất nhiều nhưng bàn về chống tham nhũng để xây dựng Đảng lại rất yếu.

Nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng yêu cầu, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa BCĐ và Ủy ban TWMTTQVN, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa 2 cơ quan này với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc thông tin về các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Kim Tân