1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Xử” đối thủ cạnh tranh, lĩnh 10 năm tù

(Dân trí) - Chạy xe khách cho chủ được một thời gian, anh Minh mua xe chạy riêng. Cho rằng “kẻ giúp việc” phản bội và hút hết khách của mình, vợ chồng ông bà chủ thuê người đánh dằn mặt anh Minh đến chết.

“Xử” đối thủ cạnh tranh, lĩnh 10 năm tù - 1
Các bị cáo nghe tuyên án.

Ngày 2/4, TAND TPHCM mở lại phiên toà xét xử vụ: “Thuê giang hồ chém chết đồng nghiệp”. Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn Minh vốn được vợ chồng Nguyễn Thị Út và Đặng Quốc Minh thuê làm tài xế xe khách chạy tuyến TPHCM - Vĩnh Long.

Sau một thời gian chạy xe thuê, anh Minh tích góp được một số tiền nên đã mua xe chạy riêng cũng trên tuyến này. Là tài xế lâu năm, được tin tưởng nên hành khách chọn xe của anh Minh mà không đi xe của vợ chồng Út. Vợ chồng Út từ đó rắp tâm nuôi ý định trả thù bằng cách thuê giang hồ đánh dằn mặt đối thủ cạnh tranh.

Sau khi bàn bạc với chồng, Út trực tiếp lệnh cho Trần Minh Quang đi tìm người đánh dằn mặt anh Minh. Tên Quang đã tìm đến nhờ nhóm của Mai Phước Đào, Nguyễn Vinh Quang, Đỗ Phú Phát, Lưu Việt Hùng - một nhóm có máu mặt trong giang hồ.

Theo “hợp đồng đánh thuê” này, các đối tượng chỉ được đánh gãy tay hoặc gãy chân rồi lấy luôn số điện thoại di động của tài xế Nguyễn Văn Minh để khách khỏi liên lạc. Giá cho bản “hợp đồng” này là 10 triệu đồng.

Sau thời gian theo dõi, đến khoảng 7h ngày 7/1/2008, nhóm côn đồ phát hiện anh Minh đang đứng gần xe của mình nên Phát điều khiển xe máy áp sát để Hùng nhanh chóng tiến tới, dùng dao Thái Lan chuẩn bị từ trước bất ngờ đâm hai nhát chí mạng vào người nạn nhân rồi lên xe đồng bọn chở bỏ chạy. Anh tài xế Minh đã tử vong ngay sau đó.

Thực hiện xong, bọn chúng đã liên lạc với Quang để thanh lý “hợp đồng”, đồng thời “xin” thêm 2 triệu đồng tiền “bồi dưỡng”. Sau khi chia tiền, Hùng về nhà một đối tượng tên Phan Đại Nuy để trốn. Gần một tuần vào cuộc, công an đã bắt hầu hết các đối tượng tham gia trong vụ án. Riêng tên Lưu Việt Hùng đã nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 27/2/2009, phiên tòa xét xử vụ “thuê giang hồ chém đồng nghiệp” được TAND TPHCM đưa ra xét xử. VKS truy tố Nguyễn Thị Út, Đặng Quốc Minh, Trần Minh Quang, Mai Phước Đào, Nguyễn Vinh Quang, Đỗ Phú Phát về tội “giết người”; Phan Đại Nuy về tội “che giấu tội phạm”.

Tuy nhiên, do một số tình tiết, tội danh trong cáo trạng chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung.

Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng Nguyễn Thị Út chính là người đóng vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, Út chỉ “hợp đồng” với nhóm côn đồ là đánh “dằn mặt” gãy tay, chân chứ không thuê đi giết chết nạn nhân. Từ đó, tòa chuyển tội danh của Út từ “Giết người” sang tội “Cố ý gây thương tích”.

Đặng Quốc Minh đóng vai trò đồng phạm với vợ nhưng chỉ tham gia bàn bạc, không thỏa thuận tiền bạc, phạm tội thụ động, nuôi con nhỏ, khai báo thành khẩn… nên cũng được chuyển tội danh thành: “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 2/4, phiên toà được mở lại. Sau khi luận tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo cầm đầu Nguyễn Thị Út mức án 10 năm tù, Trần Minh Quang 8 năm tù, Mai Phước Đào và Nguyễn Vinh Quang 6 năm tù, riêng Đặng Quốc Vinh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng tội “cố ý gây thương tích”.

Đối với bị cáo Đỗ Phú Phát là người trực tiếp truy lùng, phạm tội rất tích cực trong việc cùng Hùng giết chết tài xế Minh nên lãnh 14 năm tù về tội “giết người”. Phan Đại Nuy bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Riêng Lưu Việt Hùng hiện đang bị truy nã, lúc nào bắt được sẽ xét xử sau.

Công Quang - Thu Hà