1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

TPHCM:

Xích lô, xe ôm, ba gác muốn hoạt động phải có “thẻ”

(Dân trí) - Từ ngày 1/1/2011, những người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ (xích lô, ba gác đạp), xe gắn máy và mô tô hai bánh (xe ôm), mô tô ba bánh (ba gác máy) trên địa bàn TPHCM phải có thẻ hoạt động vận chuyển.

Xích lô, xe ôm, ba gác muốn hoạt động phải có “thẻ” - 1
Ba gác cũng là đối tượng bị quản từ ngày 1/1/2011.

Đó là một nội dung quan trọng trong “Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn TPHCM” vừa được UBND TP ban hành bằng quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 17/9.

Cụ thể, những người làm các nghề trên phải mang biển hiệu (thẻ hoạt động vận chuyển) do cơ quan có thẩm quyền cấp tại vị trí ngực áo bên trái. UBND cấp phường - xã, thị trấn có nhiệm vụ “cấp biển hiệu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn mình quản lý”.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 27/9, theo đó những người muốn hành nghề xích lô, xe ôm, ba gác phải đến UBND phường, xã, thị trấn để đăng ký hành nghề. Còn quy định những người làm các nghề trên bắt buộc phải có thẻ hoạt động vận chuyển được tính từ ngày 1/1/2011.

Quyết định này được ban hành nhằm triển khai quy định “người điều khiển phương tiện (vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe gắn máy, mô tô hai bánh - PV) phải có biển hiệu hoặc trang phục do UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quy định để nhận biết với các đối tượng tham gia giao thông khác” do Bộ Giao thông Vận tải ban hành từ năm 2009.

Dự thảo quy định này đã được Sở GTVT trình từ đầu tháng 5/2010. Đến cuối tháng 5/2010 thì dự thảo được đưa ra lấy ý kiến của các ban ngành, đoàn thể. Ngày 28/5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cũng đã có buổi góp ý và hầu hết đại biểu đồng tình với quan điểm quản lý các đối tượng hành nghề trên.

Tuy nhiên, so với dự thảo thì quy định chính thức đã bỏ điều khoản bắt buộc các đối tượng hành nghề trên phải vào các nghiệp đoàn. Trong quy định này chỉ “khuyến khích” các đối tượng trên tham gia vào các tổ, đội, nghiệp đoàn để các đoàn thể này bảo vệ quyền lợi của họ và hướng dẫn họ hành nghề đúng pháp luật.

Những người muốn có thẻ hoạt động vận chuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND phường, xã, thị trấn nơi mình đăng ký hoạt động. Sau 3 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền sẽ cấp thẻ cho người đăng ký. Thẻ có hiệu lực hoạt động 5 năm kể từ ngày cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động gồm: Đơn đăng ký (theo mẫu); Bản chụp giấy phép lái xe phù hợp (nếu đăng ký hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh); Bản chụp chứng minh nhân dân; Bản chụp sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú KT3).

Người hành nghề ba gác có thẻ hoạt động vẫn phải chịu hạn chế về thời gian và khu vực hoạt động mà UBND TP đã ban hành từ năm 2009.

Tùng Nguyên