1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xích lô tại Hà Nội: quản chứ chưa cấm

(Dân trí) – Ngày 31/5, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội cho hay xích lô du lịch là nét đẹp văn hóa của thành phố. Hiện nay Thành phố chưa cấm xích lô du lịch song phải chấn chỉnh quản lý loại phương tiện này.

Xung quanh thông tin cho rằng Hà Nội cấm xích lô du lịch, Trung tướng Nhanh cho biết: “Thành phố chưa cấm xích lô du lịch ở thời điểm này. Song tất cả các vi phạm liên quan tới xích lô vẫn phải được kiểm tra, xử lý nhằm chấn chỉnh lại quản lý loại phương tiện này. Thành phố cũng có tính tới việc bỏ xích lô nhưng thời điểm chưa xác định. Xích lô không phù hợp với một thành phố hiện đại và đông dân như Hà Nội. Đương nhiên, việc này cũng phải được sự đồng thuận của xã hội mới làm”.

Xích lô tại Hà Nội: quản chứ chưa cấm - 1
Hà Nội chưa cấm xích lô du lịch

Theo ông Nhanh, khu vực phố cổ hiện có hơn 1.000 xích lô du lịch đang hoạt động, trong đó chỉ có 4 doanh nghiệp được cấp phép với 264 chiếc có đăng kiểm, số còn lại đều là xích lô “dù”.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết lái xe xích lô là người ngoại tỉnh làm thuê, không có chứng chỉ hành nghề. Xe xích lô “dù” hoạt động cũng rất phức tạp, thường xuyên có vi phạm như dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, mồi chài khách hoặc đi thành đoàn 20-25 chiếc (theo quy định chỉ được đi 5 chiếc), các đoàn đi quá sát nhau...

Về số xe xích lô “dù” hoạt động ngoài luồng, tới nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phạt hành chính 254 trường hợp vi phạm, tạm giữ 84 xe, trong đó, có 81 chiếc không có biển kiểm soát, không có giấy tờ...

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh cho biết, Công an Hà Nội thời gian tới sẽ tổ chức thêm nhiều tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Gươm và phố cổ: Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân vào cả ngày lẫn đêm thứ 7, chủ nhật. “Nếu thí điểm thành công sẽ tổ chức ở nhiều tuyến phố khác. Điểm đỗ taxi, xe buýt và phương tiện của người dân sống trong phố cổ cũng được quy hoạch để tạo điều kiện cho người dân đi bộ”, ông Nhanh nói.


Quang Phong