1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Xì bình gas, 3 căn nhà bị thiêu rụi

(Dân trí) - Chiều ngày 25/12, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bà Huỳnh Thị Phúc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi 3 ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân hoảng hốt phát hiện đám cháy lớn bốc lên từ căn nhà của ông Ngô Văn Khôn, sau đó cháy lan ra 2 căn nhà sát vách đó là nhà của ông Ngô Văn Đường và ông Lăng Văn Lợi đều trú tại thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng).

Người dân đã báo cho Cảnh sát PCCC, tuy nhiên lực lượng chức năng tới hiện trường thì toàn bộ 3 căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, do ngọn lửa cháy quá nhanh và 2 căn nhà của sát vách nhà ông Khôn đều là nhà ván, lợp mái tôn.

 

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Ngay sau đó, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cũng có mặt tại hiện trường và tổ chức khám nghiệm điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do xì bình gas tại nhà ông Ngô Văn Khôn gây hỏa hoạn. Rất may, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, không có ai trong nhà nên không thiệt hại về người.

 

Nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy rụi
Nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy rụi

Được biết, các nạn gia đình có nhà bị cháy đều có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, gia đình ông Ngô Văn Đường đi làm thuê làm mướn để giành được một ít tiền để chuẩn bị về quê. Vụ hỏa hoạn bất ngờ khiến gia đình không kịp di dời tải sản, toàn bộ số tiền dành dụm trong nhà bị cháy xém. “Không biết tiền này đem ra ngân hàng họ có giúp đỡ đổi cho tôi không?”, ông Đường buồn bã nói.

Nhận được tin báo, trong sáng nay, lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn. Trước mắt hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng cho 1 gia đình có nhà bị cháy để tạm thời khắc phục khó khăn. Đồng thời, vận động thêm các ban ngành đoàn thể, thị trấn tìm cách giúp đỡ cho các hộ bị hỏa hoạn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngọc Hà