1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xem xét khen thưởng nữ cán bộ tố cáo tham nhũng tại Sở LĐ-TB&XH Cà Mau

(Dân trí) - Bà Bùi Lệ Oanh (cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau) đang được xem xét đề nghị khen thưởng khi có công trong việc tố cáo tham nhũng xảy ra tại Sở này.

Ngày 8/3, nguồn tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau xác nhận, ngành chức năng đang xem xét đề nghị khen thưởng người có công chống tham nhũng đối với bà Bùi Lệ Oanh (cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau). Theo lãnh đạo đơn vị này, Thanh tra tỉnh sẽ chủ trì tiến hành các thủ tục đề xuất đến UBND tỉnh xem xét khen thưởng, còn Ban Nội chính chỉ làm vai trò tham mưu, đôn đốc.

Lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh Cà Mau cũng thông tin, qua rà soát bước đầu cho thấy, bà Bùi Lệ Oanh sẽ được khen thưởng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Theo đó, nữ cán bộ có công chống tham nhũng nói trên có thể được khen thưởng kép, tức ngoài khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng, bà Oanh còn được khen thưởng từ Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng (nguồn quỹ này do Thanh tra Chính phủ quản lý) với mức tối thiểu bằng 20 lần mức lương cơ sở.

PV Dân trí đã liên hệ với bà Bùi Lệ Oanh để hỏi về thông tin khen thưởng trên nhưng bà Oanh từ chối trả lời.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, nơi có cán bộ đứng ra tố cáo tham nhũng ngay chính Sở này.
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, nơi có cán bộ đứng ra tố cáo tham nhũng ngay chính Sở này.

Như Dân trí đã có nhiều tin bài phản ánh, đầu năm 2012, bà Bùi Lệ Oanh bất chấp mọi sự cản trở của anh em đồng nghiệp và gia đình, đứng đơn tố giác những dấu hiệu đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau.

Sau khi có đơn tố cáo của bà Oanh, ngành chức năng tỉnh Cà Mau kết luận thông tin tố giác của nữ cán bộ này là đúng sự thật. Sau đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can.

Cuối tháng 10/2016, Tòa án cấp cao đưa vụ án ra xét xử và tuyên 15 năm tù cho một cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau về tội “Nhận hối lộ” và 13 năm tù đối với một người khác về tội “Đưa hối lộ”; đồng thời tuyên thu hồi số tiền 200 triệu đồng từ tiền đưa và nhận hối lộ vào ngân sách Nhà nước.

Tuấn Thanh