1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe “tứ quý 6” gây tai nạn liên hoàn tại Hà Nội

(Dân trí) - Tại hiện trường, chiếc xe Pajero mang BKS 31A-6666 xuyên thủng tường một ngôi biệt thự tại khu biệt thự Mỹ Đình 2. Trước đó, chiếc xe này đã tông vào một chiếc xe SCR đang chở 2 người.

Tai nạn xảy ra vào lúc 19h45 hôm qua (19/8), tại khu biệt thự Mỹ Đình 2, Khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội.

 

Xe “tứ quý 6” gây tai nạn liên hoàn tại Hà Nội - 1

Chiếc xe máy bị hất văng lên vỉa hè, nát bét. (Ảnh: Otofun)

 

Trao đổi với Dân trí cách đây ít phút, Trung tá Phạm Hồng Sơn thuộc Đội CSGT Từ Liêm xác nhận thông tin trên và cho biết: Bước đầu cơ quan công an xác định chiếc xe trên thuộc Hội Nông dân Việt Nam. Người điều khiển chiếc xe là Lê Trường Giang. Giang cho biết mình là cán bộ thuộc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ của Hội Nông dân Việt Nam. 

 

Xe “tứ quý 6” gây tai nạn liên hoàn tại Hà Nội - 2
Chiếc xe biển xanh "tứ quý 6" đâm bị thương 2 bố con rồi lao thẳng vào ngôi biệt thự, gây sập tường rào. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước khi đâm thủng tường một ngôi biệt thự tại khu biệt thự Mỹ Đình 2, chiếc Pajero đã va quệt với chiếc xe máy Honda mang hiệu SCR. Hai nạn nhân đi trên chiếc xe SCR là ông là Nguyễn Quốc Khánh và cháu Nguyễn Diệu Linh, 9 tuổi bị ngã xuống đường. Tai nạn làm ông Khánh bị thương nhẹ, cháu Linh đang được điều trị tại cơ quan y tế.

 

Xe “tứ quý 6” gây tai nạn liên hoàn tại Hà Nội - 3
Đâm thủng tường rào ngôi nhà nằm ở khu vực ngã ba đường. (Ảnh: Otofun)
 
Công tác khám nghiệm hiện trường cho biết chiếc xe SCR đi từ hướng đường Lê Đức Thọ đi vào khu biệt thự Mỹ Đình 2. Về việc biển số tứ quý 6 bị một người chưa xác định danh tính gỡ bỏ sau khi xảy ra tai nạn, trung tá Sơn khẳng định điều này không gây khó khăn gì cho công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phúc Hưng