1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Xe thang chữa cháy chỉ có thể tiếp cận đến tầng 20

(Dân trí) - Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, hiện xe thang chữa cháy của TP chỉ có thể tiếp cận tối đa được tầng 20. Theo ông, thực tế trên không phải do phương tiện của TP lạc hậu mà tất cả các nước trên thế giới cũng không có xe thang nào vượt quá phạm vi này.

Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết như trên tại buổi làm việc của Thường trực HĐND TPHCM về công tác phòng cháy chữa cháy diễn ra ngày 4/4.

TPHCM có những xe thang hiện đại nhất để chữa cháy nhà cao tầng, nhưng tối đa chỉ cao 20 tầng
TPHCM có những xe thang hiện đại nhất để chữa cháy nhà cao tầng, nhưng tối đa chỉ cao 20 tầng

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Trương Lâm Danh cho biết thành phố hiện có nhiều cơ sở vừa là nhà ở, vừa là nhà kinh doanh. Loại hình này cơ quan phòng cháy chữa cháy không quản lý mà do địa phương quản lý.

Ông Danh đặt vấn đề là công tác phòng cháy chữa cháy ở đây như thế nào? Vì những cơ sở này đa phần chỉ có 1 cửa chính, nhiều nơi không có cửa thoát hiểm, cửa chính lại là cửa cuốn.

“Thực tế này rất nguy hiểm khi có cháy nổ xảy ra vì lúc đó nguồn điện điều khiển cửa đã bị ngắt. Phương tiện chữa cháy chỉ có nhiều nhất là 2 bình chữa cháy mỗi hộ”, ông Danh nói. Ông cũng lưu ý việc lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm tại các siêu thị, trung tâm thương mại, những khu vực tập trung đông người có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Minh Đức băn khoăn về công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Tân Bình. “Chúng tôi đi giám sát thấy chợ Tân Bình hiện không đảm bảo đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Nếu xảy ra cháy nổ thì hậu quả khôn lường. Tại sao không kiến nghị thành phố mạnh dạn di dời và xây mới chợ?”, ông Đức nói.

Bên cạnh đó, đại biểu Đức cũng đòi hỏi phải có phương án xử lý nhanh khi xảy ra sự cố cháy nổ đối với các tòa nhà cao tầng. Ông đề nghị Cảnh sát PCCC TP giải trình rõ hơn về vấn đề này.

Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết, Cảnh sát PCCC TP đảm bảo phương tiện và lực lượng, nhưng chữa cháy ở những tầng trên cao thì cực kỳ khó khăn. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 1.000 tòa nhà cao từ 25-100m. Theo ông, hiện xe thang chữa cháy của TP chỉ có thể tiếp cận tối đa được tầng 20. Thực tế trên không phải do phương tiện của TP lạc hậu mà tất cả các nước trên thế giới cũng không có xe thang nào vượt quá phạm vi này.

Giám đốc Cảnh sát PCCC TP cho rằng, để công tác chữa cháy hiệu quả thì ngoài lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, các nhà cao tầng cũng phải đảm bảo chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như hệ thống thang riêng dành cho PCCC, có nguồn nước, bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động. “Đặc biệt là phải có lực lượng tại chỗ, nhanh chóng vào cuộc và phối hợp hiệu quả. Đây là lực lượng rất quan trọng khi vừa xảy ra cháy”, ông Bửu nói.

Theo ông Bửu, vụ cháy xảy ra ở Cần Thơ vừa qua cho thấy một trong những nguyên nhân là thiếu lối thoát hiểm, hàng hóa để quá nhiều và không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. “TPHCM đã xảy ra nhiều vụ cháy vì những lý do này, nhất là tình trạng để hàng ở tầng dưới, sinh sống ở tầng trên”, ông Bửu phân tích. Cũng theo ông Bửu, một nguyên nhân gây khó khăn cho công tác chữa cháy của thành phố là tình trạng kẹt xe, ngập nước.

Ngoài ra, việc câu mắc điện sử dụng trong các hộ gia đình cũng rất nguy hiểm. Việc này hầu hết là do người dân tự làm hoặc thuê thợ điện làm. Trong đó, thiết bị không an toàn, nguồn điện không đảm bảo là nguyên nhân gây ra phần lớn các vụ cháy.

Về giải pháp, đại tá Bửu cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC TP sẽ tăng cường kiểm tra hơn nữa. Hiện các địa phương như quận 3, 5 và Bình Thạnh cũng yêu cầu mỗi nhà phải có bình chữa cháy. Còn các hộ kinh doanh phải có nhiều bình chữa cháy hơn.

“Hiện nay chúng ta chỉ dừng lại ở vận động. TP phải có cơ chế đặc thù để làm việc này. Nếu dân không có điều kiện trang bị thì có thể vận động doanh nghiệp tài trợ. Ngoài ra, thay vì nhắc nhở, phải có chế tài mạnh”, ông Bửu đề nghị.

Quốc Anh