1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xe tải tự bốc cháy khi đang chạy trong hầm Hải Vân

(Dân trí) - Vào khoảng 22h11 đêm 16/9, khi đang di chuyển trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng từ Bắc vào Nam, đến Km 3+750 (cách cửa hầm phía Bắc 2.107m, cách cửa hầm phía Nam 4.173m) thì chiếc xe tải BKS 74C 01233 tự bốc cháy từ phía cabin xe.

Tài xế điều khiển chiếc xe trên là anh Nguyễn Đình Khánh (sinh năm 1972, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).


Chiếc xe tải đang lưu thông trong hầm Hải Vân thì lửa bùng phát lên từ cabin

Chiếc xe tải đang lưu thông trong hầm Hải Vân thì lửa bùng phát lên từ cabin

Ngay lập tức, Công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) đóng hầm, triển khai phương án xử lý sự cố khẩn cấp, cấp độ 3C. Các đội hình được triển khai gồm 30 nhân viên xử lý sự cố giao thông khẩn cấp, 2 xe chữa cháy, 2 xe 15 chỗ cứu hộ người, xe cứu thương, tìm kiếm cứu nạn, xe điều tiết giao thông chống tai nạn, tiếp cận hiện trường xử lý sự cố cháy.

Phần cabin xe bị hư hỏng nặng
Phần cabin xe bị hư hỏng nặng

Sau 9 phút, lúc 22h20 lực lượng cứu hộ, chống tai nạn đã hướng dẫn an toàn cho toàn bộ người dân trên 2 xe khách và 15 xe tải thoát hiểm qua các đường ngang.

Đến 22h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và HAMADECO lập tức cho xả khói trong hầm.

Lúc 22h45 cho thông xe cục bộ trong hầm và 23h8', lực lương chức năng đã thông xe 2 đầu cửa hầm Nam, Bắc.

“Mặc dù gặp khó khăn do khói quá nhiều khi tiếp cận đám cháy nhưng lực lượng cứu nạn và phòng cháy chữa cháy của HAMADECO đã tiếp cận xe cháy để chữa cháy trong thời gian 14 phút. Quan trọng nhất là việc đưa được toàn bộ người dân trên 2 xe khách và 15 xe tải kịp thời thoát hiểm an toàn từ hầm chính sang lánh nạn ở hầm cứu nạn”, ông Cao Bá Giang, phó Tổng giám đốc HAMADECO cho biết.

Khánh Hồng