1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Xe tải tông xe khách văng ra rẫy, hành khách may mắn thoát chết

(Dân trí) - Sau khi 2 chiếc xe "tông" vào nhau, chiếc xe khách văng ra rẫy cà phê, đầu 2 chiếc xe ôtô bị bẹp dúm khiến tài xế xe bị thương nặng, Rất may, hành khách trên xe ôtô khách đã may mắn thoát chết.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h20 tại QL14 (đoạn qua xã Ia Glai, Chư Sê) chiếc xe khách mang BKS 93B-00529 do tài xế Nguyễn Viết Linh (37 tuổi) điều khiển theo hướng Đăk Lăk- Gia Lai. Trên xe, ngoài anh Linh còn có thêm phụ xe là Dương Hoàng Khánh (19 tuổi, cả 2 cùng trú thị xã Buôn Hồ, Đăk Lắk), cùng 3 người khách đang di chuyển về hướng TP Pleiku.

Khi xe đi đến đoạn trên thì xảy ra vụ va chạm cực mạnh với chiếc xe tải BKS 89C-09274 do tài xế tên Việt (25 tuổi) điều khiển theo chiều ngược lại. Trên xe tải, ngoài tài xế còn có phụ xe là anh Trịnh Văn Tuấn (35 tuổi, cùng trú ở tỉnh Hưng Yên).

Những người ngồi trên xe khách này may mắn thoát nạn
Những người ngồi trên xe khách này may mắn thoát nạn

Vụ va chạm mạnh khiến hai nạn nhân Việt và Tuấn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Rất may, hành khách đang di chuyển trên chuyến xe khách chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường ghi nhận phần đầu 2 chiếc xe bị bẹp dúm, chiếc xe khách vị văng sang rẫy cây cao su bên đường, còn chiếc xe tải nằm trên đường quốc lộ.

Tài xế và phụ xe trên chiếc xe tải bị thương nặng sau cú va chạm
Tài xế và phụ xe trên chiếc xe tải bị thương nặng sau cú va chạm

Một cán bộ công an có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu do xe tải chạy lấn tuyến nên gây tai nạn.

Hiện Công an huyện Chư Sê vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiên Thư

Xe tải tông xe khách văng ra rẫy,  hành khách may mắn thoát chết - 3