1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Xe tải húc 2 xe máy, 2 người tử vong, 3 người nhập viện

(Dân trí) - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 18/2, tại cầu Bản Thuyền, trên QL1A thuộc thôn Phong Niên Hạ, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Có 2 người tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân khác bị thương.

Theo phản ánh của người dân, xe ô tô tải mang BKS 76M-2694 (tài xế đã bỏ đi nên chưa xác định rõ danh tính người điều khiển) chạy hướng Bắc-Nam, đến khu vực cầu Bản Thuyền thì lao vào xe máy mang BKS 76C1-01551 do anh Phan Thanh Hùng điều khiển, chở theo vợ là chị Lê Thị Mến và con trai là cháu Phan Thanh Huy (8 tuổi) đi hướng ngược chiều.

 

Chưa dừng lại ở đó, xe ô tô tải tiếp tục tông vào xe máy mang BKS 76V3-1883, trên xe có hai người là anh Nguyễn Văn Đông và chị Ao Thị Thanh (35 tuổi), đều ngụ ở xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn.

 

Sau khi “nuốt gọn” 2 xe máy, xe tải kéo lê nạn nhân đi hơn 10m, tông vào thành cầu sông Kinh rồi mới dừng lại. Sau khi gây tai nạn kinh hoàng, tài xế xe tải hoảng sợ bỏ xe lại và đi khỏi hiện trường.
 
Xe tải húc 2 xe máy, 2 người tử vong, 3 người nhập viện - 1

Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn

 

Hậu quả, hai vợ chồng anh Phan Thanh Hùng và chị Lê Thị Mến tử nạn ngay tại chỗ, 3 nạn nhân còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Qua nhiều nguồn tin xác định chị Lê Thị Mến đang mang thai.

 

Được biết chiếc xe ô tô tải 76M-2694 gây tai nạn sau khi vừa bán sắn cho Nhà máy mì Tịnh Phong. Trước khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe chạy lạng lách, đánh võng trên đường.

 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng thanh tra giao thông (Sở GTVT), cảnh sát giao thông Công an huyện Sơn Tịnh và cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường, kịp thời phân luồng và điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

 

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, truy tìm tài xế chiếc xe gây tai nạn.
 
Xe tải húc 2 xe máy, 2 người tử vong, 3 người nhập viện - 2
Tài xế bỏ lại xe và bỏ đi khỏi hiện trường

 

Trước đó, vào khoảng 19h00 ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT huyện Bình Sơn (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô mang BKS 73L-9822 (hiệu Camry), chạy từ thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn) ra ngoài ga Bình Trị khoảng 200m thì đâm vào xe máy do ông Trần Đức Vân (64 tuổi, ngụ tại Thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) cầm lái.

 

Ông Vân bị hất văng xuống cống, cách vị trí va chạm hơn 5m. Xe máy bị xe Camry kéo lê gần 30m trên đường. Sau đó, người dân đưa ông Vân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân tử vong ngay sau đó.

 

Điều đáng trách là ngay sau khi gây tai nạn, vị phó hiệu trưởng không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục rồ ga xe Camry chạy trốn, đưa xe về gara ở xã Bình Thạnh sửa chữa.

 

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Bình Sơn đã nhanh chóng xác định tung tích đối tượng gây tai nạn, tổ chức truy đuổi và phát hiện phương tiện gây án chính là xe ô tô riêng của ông Hùng vào khoảng 22h00 cùng ngày. Cơ quan điều tra bắt và di lý “nhà giáo đại gia” về trụ sở Công an huyện Bình Sơn để điều tra.

 

Được biết, trước khi gây ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Hùng đã nhậu với 2 người khác tại quán nhậu Ba Nhất (thị trấn Châu Ổ). Vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn điều tra làm rõ.

 

Hồng Long