1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Xe quá tải phớt lờ trạm cân, vượt qua 3 tỉnh

(Dân trí) - Sáng 6/6, ông Nguyễn Văn Bình - Chánh Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ - cho biết, một tài xế chở quá tải trọng khi có hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng đã bất chấp tất cả, phóng vượt qua 3 tỉnh.

Tài xế và chiếc xe quá tải buộc phải quay lại trạm cân 
Tài xế và chiếc xe quá tải buộc phải quay lại trạm cân 

Theo đó, khoảng 0h45 sáng 6/6, xe tải biển kiểm soát 67M-1375 do tài xế Đỗ Duy Phương (32 tuổi, ngụ ở An Giang) điều khiển chở cám từ quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ ) đi tỉnh Bình Dương. Khi đến trạm cân gần cầu Cần Thơ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu đưa xe vào trạm để cân tải trọng. Tuy nhiên tài xế Phương không chấp hành mà điều khiển xe chạy thẳng về hướng tỉnh Vĩnh Long.

Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng đã huy động xe, người để truy đuổi và liên tục mở đèn, còi… ra hiệu lệnh buộc tài xế dừng xe nhưng tài xế vẫn phớt lờ. Sau đó lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng vào cuộc, đến đoạn xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) mới chặn dừng được chiếc xe quá tải. Địa điểm này cách trạm cân của Cần Thơ 50km.

Bắt đầu hạ tải
Bắt đầu hạ tải

Khi xuống xe, tài xế Phương cố ý bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng bắt lại và yêu cầu Phương điều khiển xe về trạm cân ở Cần Thơ để xử lý. Tại trạm cân, cơ quan chức năng phát hiện xe tải 67M-1375 chỉ được phép chở 15 tấn hàng hóa, nhưng xe của Phương đã chở đến 44 tấn, vượt tải trọng 29 tấn.

Ông Bình cũng cho biết: “Trước mắt, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm với hai lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và lỗi quá tải. Ngoài ra, lực lượng đã lập biên bản tạm giữ giấy tờ xe, sổ đăng kiểm và yêu cầu xe phải hạ tải… Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ”.

Phạm Tâm