1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Xe "nhồi nhét" khách, đi đường tắt để né trạm kiểm tra

(Dân trí) - Thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đã bắt chiếc xe khách chở quá số người quy định, đi đường tắt nhằm né trạm kiểm tra.

Vào lúc 0h30 ngày 15/2, trên tuyến Quốc lộ 47, đoạn qua địa phận phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tổ Thanh tra giao thông cơ động, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành ra tín hiệu dừng kiểm tra xe khách mang BKS 20B-009.36, do ông Nguyễn Thành Phong (SN 1976, ở Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định) điều khiển lưu thông theo hướng Hà Tĩnh - Thái Nguyên.

Chiếc xe khách né trạm kiểm tra bị bắt giữ
Chiếc xe khách "né" trạm kiểm tra bị bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 59 hành khách, trong khi xe chỉ được phép chở 42 người. Nhiều hành khách phải ngồi, nằm hai bên lối đi dưới sàn xe. Khi lực lượng chức năng yêu cầu, tài xế không xuất trình được lệnh vận chuyển của hai đầu bến. Không những vậy, chiếc xe này còn đi không đúng đường quy định mà tránh sang tuyến Quốc lộ 47 nhằm “né” lực lượng chức năng.

Đồng thời, tài xế và phụ xe cũng không xuất trình được phiếu vé hành khách. Theo tài xế khai nhận, do người khác cầm phiếu vé và hành khách ít ai ra bến bắt mà chủ yếu đón những nơi đón trả khách.

Xe 42 chỗ nhưng chở đến 59 hành khách
Xe 42 chỗ nhưng chở đến 59 hành khách

Theo một số hành khách đi trên xe cho biết, giá vé xe từ Hà Tĩnh đi Thái Nguyên là 300 nghìn đồng, nhưng nhà xe không đưa vé cho hành khách.

Lực lượng Thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Nguyễn Thanh Phong về hành vi vận chuyển quá số người trên xe và vận chuyển không mang theo lệnh vận chuyển. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ giấy phép lái xe và một số giấy tờ có liên quan. Đồng thời yêu cầu san tải để vận chuyển hành khách tiếp tục hành trình.

Nhiều hành khách nằm la liệt dọc lối đi trên sàn xe
Nhiều hành khách nằm la liệt dọc lối đi trên sàn xe

Duy Tuyên