1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Xế hộp “hạ gục” 5 xe máy, 2 người tử vong

(Dân trí) - Trong lúc lùi xe vào bên trong để đổ xăng, lái xe ô tô đã mất bình tĩnh sau khi va chạm với một chiếc xe máy, đâm tiếp 4 chiếc xe máy khác, khiến 2 người chết, 2 người bị thương rất nặng.

Vụ tai nạn xảy ra hồi 8h15 sáng nay 15/6, tại cửa hàng xăng dầu số 280 phố Đội Cấn, phường Cống vị, quận Ba Đình.
 
Xế hộp “hạ gục” 5 xe máy, 2 người tử vong - 1
Hiện trường vụ tai nạn.
 
Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô hiệu Hyundai Santafe BKS 30H-2032 do anh Nguyễn Xuân Thu (SN 1968, ở phòng 302, tập thể Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - phố Lê Gia Định, quận Hai Bà Trưng), lái xe cho Công ty cổ phần xây lắp bảo trì cơ điện, điều khiển lùi vào bên trong để đổ xăng.
 
Trong lúc lùi vào, lái xe đã để xảy ra va chạm với chiếc xe máy BKS 29S1-2726 của bà Bùi Kim Hồng (52 tuổi, trú tại phố Vạn Phúc).
 
Sau va chạm này, lái xe ô tô mất bình tĩnh, đạp chân ga lùi vọt lại phía sau, “ủi” liên tiếp 4 chiếc xe máy khác.
 
Các xe “gặp nạn” gồm: một xe Honda WaveS màu đen BKS 30L1-8955, một xe Wave màu xanh tím BKS 33M7-4359 do anh Lê Tấn (SN 1961, trú tại 47 Hàng Chiếu) điều khiển, một chiếc xe Dream BKS 31-364-Y6 và chiếc xe Wave màu xanh BKS 29S8-2041.
 
Xế hộp “hạ gục” 5 xe máy, 2 người tử vong - 2
Một nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.
 
Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe ô tô nằm trước cửa cây xăng, phần đuôi bị móp méo do va chạm với các xe máy. Dưới gầm, chiếc xe Dream BKS 31-364-Y6 nằm gọn lỏn.
 
Phía sau, chiếc xe Wave BKS 29S8-2041 nát bét do bị chiếc ô tô đẩy lùi ép sát tường. Người điều khiển chiếc xe này là anh Nhâm Văn Chúc (SN 1971, trú tại phòng 509F2, tập thể Thái Hà, Đống Đa) đã tử vong ngay tại chỗ.
 
Ngoài anh Chúc, 3 người khác cũng bị thương rất nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 354. Theo thông tin mới nhận được, người điều khiển chiếc xe Dream BKS 31-364-Y6 bị cuốn vào gầm ô tô đã chết tại bệnh viện.
 
Anh Hoàng Tiến Hải - nhân viên bán xăng tại cửa hàng xăng dầu này cho biết, anh vừa bán xăng cho một trong 5 xe máy trên, đang vào trong lấy tiền trả lại thì xảy ra sự việc. Theo anh Hải, thông thường xe ô tô phải đỗ ngoài đường vì phía trong chật hẹp chỉ dành cho xe máy.
 
Vụ tai nạn làm giao thông khu vực này ùn tắc nghiêm trọng hàng tiếng đồng hồ.
 
Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
 
Tiến Nguyên