1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Xe công nông chở 10 người bị lật, 4 người nhập viện

(Dân trí) - Một tốp khoảng 10 người đi trên xe công nông vào rừng keo để khai thác keo, bất ngờ xe bị hỏng phanh, trôi và lật xuống hố nhỏ. 4 người phải nhập viện cấp cứu.

Tối 14/7, chính quyền các xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu và xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết một số người dân ở hai xã là nạn nhân của vụ tai nạn.
 
Ông Hồ Văn Lập - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) - cho biết: “Tôi mới nhận được báo cáo từ anh em, trong xã có 4 người bị thương trong vụ tai nạn. Hiện 2 người bị thương nặng là bà Huyên và anh Tuấn được cấp cứu tại BV 115 Nghệ An; còn hai người khác nhẹ hơn đang cấp cứu tại BV Phủ Diễn”.

Các bác sỹ BV 115 đã nối lại thành công cánh tay bà Huyên.
Các bác sỹ BV 115 đã nối lại thành công cánh tay bà Huyên.

Lãnh đạo xã Diễn Lâm cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, có một số người trên địa bàn xã đi khai thác keo thuê và không may gặp nạn, nhưng chỉ bị xây xát nhẹ.

Vụ việc xảy ra vào buổi sáng 14/7, tại khu một rừng keo ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Chiếc xe công nông chở theo khoảng 10 người dân vào rừng khai thác keo. Khi tài xế cho xe chạy qua một con dốc nhỏ, chiếc xe bị bỏng phanh và trôi ngược trở lại. 10 người trên xe nhốn nháo nhảy ra khỏi thùng cũng là lúc chiếc xe lật nhào.

Bệnh nhân Tuấn phải cắt bỏ một chân. 
Bệnh nhân Tuấn phải cắt bỏ một chân. 
 
8 người kịp nhảy được ra khỏi xe chỉ bị thương nhẹ, còn 2 người khác (bà Huyên và anh Tuấn) bị thùng xe lật đè lên người, trọng thương. Bà Huyên bị dứt lìa một cánh tay, người dân đã bảo quản cánh tay đứt lìa của bà để đưa tới bệnh viện và các bác sĩ đã nối thành công. Anh Tuấn dập nát hai chân, các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân phải của anh; chiếc chân trái đang được theo dõi.

“Bà Huyên khi đưa vào bệnh viện một cánh tay đã đứt hẳn được mọi người cho vào thùng đá ướp và đã được chúng tôi ghép nối thành công, mạch đã thông. Còn bệnh nhân Tuấn do vết thương quá nặng khi gần như toàn bộ phần đùi bên phải bị dập nát, vụn hoàn toàn đành phải cắt bỏ đến tận háng; riêng cẳng chân bên trái bị dập nhẹ hơn thì đang được chăm sóc theo dõi nếu tiến triển tốt sẽ được phẫu thuật làm lại hoàn chỉnh. Hiện cả hai bệnh nhân đang thiếu máu do khi tai nạn xảy ra mất máu quá nhiều và đang được bệnh viện theo dõi”, một bác sỹ trong ca phẫu thuật cho biết.
 
Nguyễn Duy
(nguyenduy@dantri.com.vn)