1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Xe công nông biến thành xe công vụ

(Dân trí) - Trong khi cả nước nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết 32 của Chính phủ về việc cấm xe công nông lưu hành thì một số cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh tại thiếu nghiêm túc: Một số xe công nông đã được treo biển xanh để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

Kiểm lâm mua xe công nông về chở gỗ lậu

Ngay sau khi Nghị quyết 32 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nhiều người dân có xe công nông ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tự thanh lý, chuyển đổi bằng các phương tiện vận tải khác.

Trong khi người dân chấp hành một cách nghiêm túc, triệt để thì một số cơ quan chức năng tại địa phương lại dùng kinh phí nhà nước mua xe công nông về để làm phương tiện vận chuyển (xe công vụ).

Nhiều người dân ở xã Sơn Lĩnh, Sơn Hồng cho biết, họ thường thấy một chiếc xe công nông mang BKS 38H-2581 chạy hiên ngang trên đường. Theo mô tả của những người dân, chiếc xe này tuy không lớn nhưng thường xuyên chở quá tải (từ 7 - 10m3 gỗ/chuyến) hết sức nguy hiểm. Đêm đến xe còn được trang bị thêm còi hú inh ỏi…

Chiều 2/3, chúng tôi đã đưa những thông tin này trao đổi với ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn. Lúc đầu, ông Mận cho rằng, chiếc xe này là phương tiện chở gỗ lậu của một người mà ông không còn nhớ tên.

Khi chúng tôi hỏi về việc tại sao chiếc xe đó lại được in dòng chữ “Kiểm lâm Hà Tĩnh” lên đầu xe thì ông Mận mới “sực” nhớ: “À, chiếc xe này chúng tôi đã mua lại để vận chuyển gỗ vi phạm. Chúng tôi đã xin Ủy ban và các thứ (trích nguyên văn - PV) dùng để truy quét mà…”.

Được biết, trong nhiều năm trở lại đây, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn đã có không ít vi phạm trong lĩnh vực ATGT. Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ bảo vệ rừng, lâm sản, lực lượng này thường xuyên dùng ô tô chặn, truy đuổi xe cộ trên đường hết sức tuỳ tiện.

Theo một số cán bộ CSGT Công an Hương Sơn thì việc lực lượng kiểm lâm tự ý sử dụng còi hú, dừng phương tiện giao thông là trái với quy định của pháp luật. Việc này cũng đã được bên công an nhắc nhở nhưng Hạt vẫn cố tình không chịu thực hiện.

Còn việc Hạt sử dụng xe công nông để thực hiện nhiệm vụ rõ ràng đã vi phạm Nghị quyết 32 gây bức xúc cho người dân. Nếu tiếp tục bắt gặp, công an nhất định sẽ xử lý.

Huyện chi 400 triệu để chở rác bằng… công nông

Năm 2002, UBND huyện Hương Sơn đã đầu tư 400 triệu đồng mua một chiếc xe đặc chủng để chở và xử lý rác thải trên địa bàn. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, chiếc xe chở rác này sau khi mua về lại bị các ông cán bộ huyện trùm bạt trong kho suốt 5 năm nay.

Xe công nông biến thành xe công vụ  - 1
  

Công nông vẫn tung hoành
chở rác.

Trước tình hình rác thải bề bộn khắp cầu cống, đường sá, huyện đã cho HTX Môi trường Phố Châu mua 2 chiếc công nông để vận chuyển rác. Thế nhưng sau khi Nghị quyết 32 có hiệu lực, hàng trăm chiếc xe công nông trên địa bàn đã phải thanh lý thì những chiếc xe của HTX Môi trường vẫn hiên ngang chạy trên phố.

Một người dân cho biết: “Chúng tôi là dân đen nhưng nghiêm túc thực hiện quy định. Trong khi đó nhiều cơ quan nhà nước vẫn cố tình chống đối. Việc làm này vừa phản cảm, vừa thể hiện sự không nghiêm minh của chính quyền”. Được biết, Công an Hương Sơn đã nhiều lần nhắc nhở dừng việc lưu hành 2 chiếc xe này nhưng UBND thị trấn và HTX Môi trường vẫn không chịu thực hiện.

Nhiều người dân ở Hương Sơn đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải bán tháo những chiếc xe công nông của mình để thực hiện quy định của Chính phủ. Buồn thay, những đơn vị hoạt động công ích như Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, UBND thị trấn và HTX Môi trường Phố Châu không những không gương mẫu chấp hành lại còn cố tình chống đối.

Phan Xuân  Hồng