1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xác pháo vẫn đỏ ở nhiều nơi trong dịp Tết

(Dân trí) - Báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an cho thấy, tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Bính Thân 2016 có giảm nhưng ở một số nơi như khu vực biên giới, vùng nông thôn vẫn còn xảy ra tình trạng đốt pháo nổ lẻ tẻ.

Tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C66 - Bộ Công an) cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, toàn quốc xảy ra 132 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 22 tỷ đồng, làm bị thương 19 người.

So với dịp Tết Nguyên đán năm 2015, số vụ cháy tăng 61 vụ, số người bị thương tăng 14 người, thiệt hại về tài sản tăng 8,8 tỷ đồng.

Pháo đỏ được phát hiện ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. (Ảnh: Thu Hằng)
Pháo đỏ được phát hiện ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. (Ảnh: Thu Hằng)

Theo nhận định của Cục C66, mặc dù số vụ cháy, nổ tăng nhưng chủ yếu là những sự cố cháy nhỏ, được lực lượng cơ sở và người dân kịp thời dập tắt. Các địa bàn và địa phương trọng điểm đã kiềm chề không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Về tình trạng đốt pháo, cơ quan công an cho hay, dịp Tết năm nay, tình trạng đốt pháo nổ giảm. Tuy nhiên, theo báo cáo của công an các địa phương, một số nơi như khu vực biên giới, vùng nông thôn còn xảy ra tình trạng đốt pháo nổ lẻ tẻ.

Cơ quan công an đã bắt giữ 352 vụ với 393 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu 640kg pháo, 196 quả, 38 cây, 56 hộp pháo, 54 ống pháo hoa.

Tiến Nguyên