1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Xả lũ 2 đập vùng tứ giác Long Xuyên, hàng trăm người ngóng từ sáng sớm

(Dân trí) - Hiện mực nước trên đập chạm ngưỡng 4m, cao hơn 2cm so chiều cao đập nên vào lúc 9h ngày 31/8, Sở NN&PTNT An Giang chính thức mở cửa xả lũ đập Tha La và Trà Sư (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn An Giang, hiện mực nước lũ trên 2 sông chính của vùng đầu nguồn sông Cửu Long là Tiền Giang (tại Tân Châu) và sông Hậu (tại Châu Đốc) vẫn còn thấp hơn mức báo động II khoảng 0,10m, nhưng mực nước nội đồng vùng Tứ giác Long Xuyên lại lên nhanh. Tính đến sáng nay, mực nước trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô (Tịnh Biên) đã vượt mức báo động II.

Vào 9h và 10h sáng nay, Sở NN&PTNT An Giang chính thức xả đập Tha La và Trà Sư
Vào 9h và 10h sáng nay, Sở NN&PTNT An Giang chính thức xả đập Tha La và Trà Sư

Cao trình đỉnh của hai đập Tha La và Trà Sư là 3,8m, nhưng hiện mực nước trên đập đã là 4m. Trước tình hình này, 9h và 10h sáng nay, ngành chức năng tỉnh An Giang tiến xả lũ ở hai đập Tha La và Trà Sư. Từ sáng sớm nay đã có hàng trăm người dân tụ họp về đây để chờ đợi chứng kiến cảnh xả lũ vào đồng.

Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở NN&PTNN An Giang cho biết, đây là quy trình vận hành kiểm soát lũ ở tứ giác Long Xuyên, quy trình này được sự thống nhất giữa 3 tỉnh An Giang, Takeo của Campuchia và tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, 3 ngày trước đã phát thông báo cho người dân biết hôm nay tiến hành xả lũ.

Rất đông người dân đến xem xả đập Tha La và Trà Sư
Rất đông người dân đến xem xả đập Tha La và Trà Sư

Được biết, hai đập Tha La và Trà Sư được xây dựng, đưa vào quản lý, vận hành từ tháng 5/2000. Chiều dài thân đập lần lượt của Trà Sư và Tha La là 90m và 72m. Đập có nhiệm vụ ngăn lũ đầu vụ và cuối vụ nhằm kiểm soát mực nước lũ vùng đầu nguồn tứ giác Long Xuyên.

Theo ngành nông nghiệp An Giang, khi xả lũ, phù sa đóng góp vào dinh dưỡng đất không nhiều. Tuy nhiên, lũ đóng góp vào cân bằng sinh thái, giảm sâu bệnh, ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Hành