1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Xã “lờ” chỉ đạo của huyện, 200 công nhân bỗng dưng thất nghiệp

(Dân trí) - Trước việc Nhà máy gạch Tuynel Phú Điền 1 đóng tại thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa bị ngừng hoạt động, hơn 200 công nhân bị cho nghỉ việc hàng loạt, đời sống lao động rơi vào cảnh khó khăn, kiệt quệ.

Xác nhận với PV Dân trí, ông Trần Khắc Nguyên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phú Điền (đơn vị quản lý Nhà máy gạch Tuynel Phú Điền 1) - cho biết: “Nhà máy chính thức ngừng hoạt động từ ngày 12/10. Lý do là hết nguyên liệu đất sét. Khi nhà máy ngừng, kéo theo đó, doanh nghiệp đành để hơn 200 công nhân nghỉ việc tạm thời. Đến lúc có nguyên liệu thì mời công nhân đi làm trở lại”.

Máy móc trong xưởng đều ngừng hoạt động hoàn toàn.

Máy móc trong xưởng đều ngừng hoạt động hoàn toàn.

Trước đó, vào ngày 6/6/2014, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo UBND xã Nghĩa Lâm thực hiện thủ tục cho phép Công ty TNHH Phú Điền thực hiện cải tạo, dồn điền đổi thửa và tận thu đất sét để sản xuất tại vị trí xứ đồng Thổ Bến Bảy Tề, Thổ Trước, Thổ Đảm và Đồng Mới thuộc xã Nghĩa Lâm.

Đối với diện tích ở xứ đồng Thổ Bến Bảy Tề, Thổ Trước và Thổ Đảm, Công ty TNHH Phú Điền đã hoàn thành 4,95 ha (chỉ đạt 13,5% diện tích UBND huyện Tư Nghĩa cho phép 36 ha), diện tích còn lại, huyện Tư Nghĩa chỉ đạo xã Nghĩa Lâm lập hồ sơ trình lên cấp trên tiếp tục phê duyệt và thực hiện cải tạo cho nhân dân.

Với vị trí xứ đồng Đồng Mới, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa giao cho Công ty TNHH Phú Điền thực hiện cải tạo và tận thu đất sét với diện tích 15 ha nhưng xã chỉ cho phép “trên giấy” 6,5 ha; đồng thời Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa yêu cầu xã Nghĩa Lâm hoàn thành thủ tục trong tháng 6/2014.

Trái ngược với chỉ đạo khẩn cấp của UBND huyện Tư Nghĩa, ông Trương Văn Lệ - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm vẫn không thực hiện, liên tục trì hoãn, gây đình trệ kế hoạch gieo sạ lúa của nhân dân và hoạt động của Nhà máy gạch Tuynel Phú Điền 1.

Bãi dự trữ nguyên liệu đất sét bị cạn kiệt.

Bãi dự trữ nguyên liệu đất sét bị cạn kiệt.

Đến ngày 22/8/2014, ông Lê Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa - tiếp tục ra thông báo số 207.TB-UBND “nhắc nhở” UBND xã Nghĩa Lâm thực hiện chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, yêu cầu xã hoàn thành thủ tục trước ngày 30/8/2014. Tuy nhiên, cho đến nay, UBND xã Nghĩa lâm vẫn không thực hiện.

“Mặc dù nhiều lần liên hệ với Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm nhưng họ không hợp tác, trái lại còn gây khó khăn và đòi hỏi yêu sách. Phần diện tích 4,95 ha mà Công ty làm trước đó đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, xã Nghĩa Lâm còn nợ lại Công ty 115 triệu đồng đã ứng trước đó, khi yêu cầu quyết toán thì Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm tìm nhiều lý do né tránh. Còn địa điểm xứ đồng Đồng Mới, Công ty đã nộp tiền theo yêu cầu của xã với số tiền 285 triệu đồng từ đầu tháng 9/2014; chưa dừng ở đó, ông Trương Văn Lệ gọi điện thoại cho tôi 3 lần để yêu cầu mua lại đất với giá 50.000 đồng/m3 thông qua Công ty TNHH Nghĩa Lâm, rồi đe dọa nếu không mua sẽ gây khó khăn cho chúng tôi”, ông Trần Khắc Nguyên cho biết.

Hết nguyên liệu, công nhân đành ngồi chơi xơi nước dài dài và buộc nghỉ việc.

Hết nguyên liệu, công nhân đành ngồi chơi xơi nước dài dài và buộc nghỉ việc.

Theo thống kê của Công ty TNHH Phú Điền, hiện nay UBND xã Nghĩa Lâm đang nợ lại công ty tổng số tiền 400 triệu đồng (115 triệu đồng chưa quyết toán và 285 triệu đồng mới hỗ trợ người dân). Vừa chiếm dụng vốn của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm vừa không bàn giao đất ruộng cho Công ty TNHH Phú Điền thi công, dẫn đến Nhà máy gạch Tuynel Phú Điền 1 cạn kiệt nguyên liệu, khiến nhà máy dừng hoạt động và hơn 200 công nhân không có việc làm.

Hết nguyên liệu, công nhân đành ngồi chơi xơi nước dài dài và buộc nghỉ việc.

Ngừng hoạt động, đồng nghĩa hơn 200 công nhân nghèo bỗng chốc bị thất nghiệp xuất phát từ thái độ của UBND xã Nghĩa Lâm.

Ông Võ Năm – Trưởng thôn 1 (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) bức xúc: “Vụ đông xuân sắp đến, trong khi đó việc cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa vẫn chưa tiến hành, người dân bức xúc lắm. Nếu kéo dài như thế này, nhân dân chúng tôi có nguy cơ bị đói vào mùa tới”.

Ông Trương Văn Lệ lý giải: “Do tôi có nhiều việc chứ không chỉ lo vấn đề giao đất cho Công ty TNHH Phú Điền, cho nên dẫn đến việc chậm trễ này…”.

Hệ lụy từ sự chậm trễ này là hơn 200 công nhân ở Nhà máy gạch Tuynel Phú Điền 1 bị thất nghiệp, doanh nghiệp đóng cửa, người dân không có đất sản xuất và uy tín cải cách hành chính công quyền bị ảnh hưởng.

Hồng Long