1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xã đồng bào Khmer khởi sắc khi mọi người đồng lòng xây đắp quê hương

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Để xây dựng quê hương tươi đẹp, những người có uy tín trong đồng bào Khmer ở xã Châu Điền (Cầu Kè, Trà Vinh) đã vận động con em, cộng đồng đóng góp hơn 123 tỷ đồng làm giao thông nông thôn.

Châu Điền là xã có đồng bào Khmer chiếm hơn 80% dân số. Dù không có nhiều thuận lợi nhưng xã đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Thành tích nổi bật nhất mà Châu Điền đạt được là việc xã đã bê tông hóa được gần như mọi tuyến đường trên địa bàn, xây dựng hàng chục nhà tình nghĩa kiên cố cho người nghèo. Ông Khưu Chí Cường, Bí thư Đảng ủy xã Châu Điền nhận định đây là 2 tiêu chí khó nhất vì cần nguồn vốn rất lớn, nhưng xã đã hoàn thành.

Xã đồng bào Khmer khởi sắc khi mọi người đồng lòng xây đắp quê hương - 1

Các em nhỏ đi học về trên con đường bê tông, không còn chịu cảnh lầy lội như một năm trước (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Cường cho biết, để có tiền đầu tư, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc, vận động mọi nguồn lực. Đặc biệt vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy tối đa.

Cũng theo ông Cường, từ năm 2020 đến nay, xã Châu Điền đã vận động được người dân và mạnh thường quân đóng góp hơn 123 tỷ đồng cho hoạt động xây dựng đường giao thông, hơn 1 tỷ đồng cho việc xây dựng, sửa sang nhà tình nghĩa trong xã.

Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 62km đường giao thông lớn nhỏ trong xã đã được bê tông hóa, hàng chục ngôi nhà tình nghĩa kiên cố được xây dựng.

Ông Thạch Sửa, một người Khmer cao tuổi có uy tín tại Châu Điền chia sẻ, mỗi khi trong xã có một con đường cần làm hay một ngôi nhà tình nghĩa cần xây, những người như ông sẽ trực tiếp gặp gỡ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ mạnh thường quân. Khi kêu gọi được tiền đóng góp, khoản tiền sẽ được công khai và quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả.

"Không chỉ vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền, chúng tôi cũng vận động người dân đóng góp ngày công. Vì mọi việc đều phục vụ lợi ích chung, minh bạch nên ai cũng vui và sẵn sàng ủng hộ", ông Sửa nói.

Trước đây, khoảng 30 hộ dân ở ấp Trà Bôn không có đường giao thông, chỉ có lối bờ ruộng sình lầy để đi lại. Hơn một năm trước, những người có uy tín trong xã Châu Điền đã vận động mạnh thường quân ủng hộ chi phí để xây cho ấp 2 cây cầu mới cùng 700m đường bê tông.

Xã đồng bào Khmer khởi sắc khi mọi người đồng lòng xây đắp quê hương - 2

Ông Sơn Trường vui và tự hào với con đường và cây cầu mới mà bản thân cũng góp phần xây dựng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Sơn Trường (42 tuổi, ngụ tại ấp Trà Bôn) chia sẻ: "Năm ngoái, xã vận động được mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để làm đường. Trong ấp ai cũng vui mừng, người góp tiền, người góp công, người hiến đất để con đường nhanh chóng thành hiện thực.

Mọi nhà ở gần đường đều hiến đất, tôi hiến 40m2. Ai cũng mừng vì có đường mới, đi lại thuận tiện, con em có tương lai tốt hơn".

Hàng xóm của ông Trường, bà Nguyễn Thị Thu Trang (50 tuổi) đảm nhiệm nấu ăn cho đội thợ trong suốt thời gian làm đường, bà Trang cũng đóng góp 5 triệu đồng vào chi phí xây dựng.

"Phấn khởi lắm, bao nhiêu năm nay mới có đường đi. Có đường mới con cháu đi học an toàn, thuận tiện, cuộc sống như được sang trang", bà Trang nói.

Để phục vụ tốt cho quê hương, người dân xã Châu Điền đã thành lập đội thiện nguyện với 67 thành viên, chuyên nhận thi công miễn phí các công trình công cộng, nhà tình nghĩa ở địa phương.

Không chỉ vận động xây dựng quê hương, những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở Châu Điền còn là những "tuyên truyền viên" tích cực và hiệu quả, nêu gương, hướng dẫn con em, gia đình và cộng đồng tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước.