1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Xã đội trưởng làm giả hồ sơ chính sách cho hàng chục người thân

(Dân trí) - Toàn bộ người thân, bà con trong tộc họ của xã đội trưởng và một số người dân trong thôn đều được ông làm giả hồ sơ để hưởng chế độ chính sách, mặc dù có những người không hề tham gia kháng chiến hoặc không có hộ khẩu tại địa phương.

Sự việc xảy ra trong một thời gian dài khiến dư luận tại xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) hết sức bức xúc. “Nhân vật” chính là ông Nguyễn Đình Giao – xã đội trưởng.

Xác định ban đầu của cơ quan thanh tra cho biết, lợi dụng chức xã đội trưởng, ông Nguyễn Đình Giao đã làm hồ sơ khống và chạy chế độ chính sách theo Quyết định 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Kết quả thanh tra đã phát hiện, ông Nguyễn Đình Giao đã “chạy” chế độ 290 cho cả người thân của mình, trong đó có một người thân của ông sinh năm 1963 nhưng ông đã sửa ngày sinh trong các giấy tờ liên quan thành năm 1955 để được hưởng chính sách.

Ngoài những người thân trong tộc họ, ông Giao còn lo "chạy" chính sách cho hầu hết người dân tại thôn Phước Thượng của xã Tam Đại - nơi ông đang sinh sống. Phần lớn hồ sơ của các đối tượng không tham gia kháng chiến tại thôn này đều được ông Giao hợp thức hóa và chạy được chế độ chính sách cho họ.

Trong tổng số hàng trăm hồ sơ phát hiện sai phạm, có ít nhất 42 hồ sơ của nhiều đối tượng chưa từng tham gia hay không hề có công gì với cách mạng cũng được hợp thức hóa hồ sơ để được hưởng chế độ. Toàn bộ 42 hồ sơ này đã được ông Giao giả mạo chữ ký chủ tịch hội đồng xét duyệt của xã để trình cơ quan có thẩm quyền của huyện xét duyệt.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, để chạy lọt hàng trăm hồ sơ chính sách không phải chỉ có một mình ông Nguyễn Đình Giao mà có sự tham gia của một số cá nhân khác của Phòng LĐTB-XH và huyện đội Phú Ninh.

Ngày 3/4, tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, trả lời các phóng viên về vụ giả hồ sơ này, Chánh thanh tra tỉnh - ông Phan Việt Cường - cho biết, thanh tra tỉnh đang cùng các cơ quan chức năng và huyện Phú Ninh gấp rút hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra.

Cũng theo cơ quan thanh tra, hiện số tiền mà ông Giao đã nhận qua các hồ sơ giả chế độ cũng đang được cơ quan này thống kê. Dự kiến, giữa tháng 4 sẽ có kết luận thanh tra về sự việc này.

Trước đó, ngày 7/3, huyện Phú Ninh đã đình chỉ công tác ông Nguyễn Đình Giao. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ giả hồ sơ chính sách này.

Công Bính