1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ không phải bãi đỗ xe!

(Dân trí) - Cứ mỗi phiên họp quan trọng diễn ra tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, vườn hoa Lý Thái Tổ lại biến thành bãi đỗ xe của hàng loạt những chiếc xe công biển xanh. Điều này không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà làm xấu đi bộ mặt thủ đô…

Năm 2004, khi khánh thành tượng đài Lý Thái Tổ, Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Phạm Quang Nghị, bây giờ là Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu: 994 năm sau ngày dời đô, vua Lý Thái Tổ được ung dung ngắm nhìn Thủ đô Hà Nội và non sông gấm vóc Việt Nam. Chắc rằng người rất vui mừng trước đổi mới của đất nước, khi mà lớp lớp cháu con kế tục giữ gìn và phát huy những thành quả mà tổ tiên để lại…

Nhưng cứ mỗi lần có cuộc họp tại trụ sở UBND thành phố, vườn hoa nơi đặt tượng đài vua Lý Thái Tổ, người đã đặt nền móng cho Thủ đô Hà Nội hôm nay, lại bị sử dụng làm nơi đỗ xe đưa đón quan chức đến họp. Chắc chắn những quan chức đứng đầu thành phố đang trong phòng họp không hề biết và chắc chắn không hề đồng tình cho những lái xe của mình ngang nhiên đỗ xe bất tuân luật lệ, coi thường văn hóa như vậy.

Những người dân đi qua tượng đài Lý Thái Tổ sáng nay (30/1) đều thắc mắc liệu có phải là một cuộc diễn tập hay có trường hợp đột xuất nào được ưu tiên? Thực tế theo lịch công tác của cán bộ thành phố Hà Nội, sáng 30/1/2013 là ngày UBND thành phố họp phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ 2013 và triển khai thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ.
 

Dòng xe mang biển xanh đứng tràn ra phố Đinh Tiên Hoàng sáng 30/1/2013

Dòng xe mang biển xanh đứng tràn ra phố Đinh Tiên Hoàng sáng 30/1/2013

Tượng đại Lý Thái Tổ bị bao vây...

Tượng đài Lý Thái Tổ bị bao vây...

Từ tượng đài nhìn ra tháp rùa.

Từ tượng đài nhìn ra tháp rùa.

Bằng những chiếc xe du lịch, thuộc quyền quản lý của TP Hà Nội

Bằng những chiếc xe du lịch, thuộc quyền quản lý của TP Hà Nội

Du khách nước ngoài muốn vào chụp ảnh với tượng vua Lý Thải Tổ phải vượt qua vòng vây bằng ôtô này

Du khách nước ngoài muốn vào chụp ảnh với tượng vua Lý Thải Tổ phải vượt qua vòng vây bằng ôtô này

Hai người đi đường dừng lại xem dòng xe vì ngỡ rằng có cuộc diễn tập nào đó

Hai người đi đường dừng lại xem dòng xe vì ngỡ rằng có cuộc diễn tập nào đó

Những chiếc xe này đỗ xe hoàn toàn sai luật khi biển báo cấm dừng được dựng ngay đầu đường

Những chiếc xe này đỗ xe hoàn toàn sai luật khi biển báo cấm đỗ được dựng ngay đầu đường

Và ngay trước tấm biển cấm mà tất cả người dân đều biết

Và ngay trước tấm biển cấm mà tất cả người dân đều biết

Một tài xế ngủ bên trong một chiếc xe đỗ trước tượng đài Lý Thái Tổ

Một tài xế ngủ bên trong một chiếc xe đỗ trước tượng đài Lý Thái Tổ

Hai ông cháu len lỏi qua hàng ôtô ken chặt để vào vườn hoa

Hai ông cháu len lỏi qua hàng ôtô ken chặt để vào vườn hoa

Khách tham quan ngơ ngác...

Khách tham quan ngơ ngác...

Một chiếc xe của công an phường đi tuần trên phố Lê Lai, bên hông vườn hoa Lý Thái Tổ

Một chiếc xe của công an phường đi tuần trên phố Lê Lai, bên hông vườn hoa Lý Thái Tổ

Một du khách nước ngoài lúng túng trước tượng đài Lý Thái Tổ vì vòng vây ôtô

Một du khách nước ngoài lúng túng trước tượng đài Lý Thái Tổ vì vòng vây ôtô

Một du khách nước ngoài lúng túng trước tượng đài Lý Thái Tổ vì vòng vây ôtô


Một du khách nước ngoài lúng túng trước tượng đài Lý Thái Tổ vì vòng vây ôtô

Những người hay tập thể dục tại vườn hoa Lý Thái Tổ cho biết, những phiến đá xanh bóng khác biệt với những viên còn lại
 là đã được thay do không chịu nổi sức nặng...

Không cần nói đến luật, xét trên góc độ văn hóa thì đây là điều thật khó chấp nhận!

Không cần nói đến luật, xét trên góc độ văn hóa thì đây là điều thật khó chấp nhận!

Việt Hưng