1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ "xẻ thịt" đê biển: Chính quyền xã thừa nhận sai phạm

(Dân trí) - Chính quyền xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thừa nhận tổ chức cấp bán cát sai thẩm quyền khiến dải cát ven biển vốn như con đê vững chãi bị "xẻ thịt" trầm trọng.

Sau bài phản ánh về tình trạng khai thác cát bừa bãi tại dải cát vốn được coi là đê biển che chở hàng trăm hộ dân hai xóm Phú Thượng, Phú Long (xã Kỳ Phú), PV Dân trí đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Kỳ Phú để làm rõ sự việc.
 
Nhiều xe công nông, ô tô trong cơn lốc xẻo thịt đê biển Kỳ Phú (ảnh: Văn Dũng)
Nhiều xe công nông, ô tô trong cơn lốc xẻo thịt đê biển Kỳ Phú (ảnh: Văn Dũng)

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Minh Giáp và Chủ tịch UBND xã Trần Thanh Hải đã thừa nhận việc chính quyền xã Kỳ Phú tổ chức cấp bán cát trái phép để tạo nguồn thu là sai thẩm quyền. Tuy nhiên ông Hải phân trần, người dân trên địa bàn có nhu cầu, địa phương có cát mà dân lại phải lặn lội đi mua chỗ khác thì quá vất vả, tốn kém. Thực tế qua các cuộc họp, người dân cũng đã có ý kiến đề nghị chính quyền cho khai thác cát phục vụ xây dựng.

Bí thư, Chủ tịch xã Kỳ Phú trong buổi làm việc với PV Dân trí
 Bí thư, Chủ tịch xã Kỳ Phú trong buổi làm việc với PV Dân trí
 
Sáng ngày 7/5, trao đổi với Dân trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết, sẽ chỉ đạo các cơ quan chức trách vào cuộc, xử lý dứt điểm chuyện cấp bán cát trái phép tại xã Kỳ Phú.
Khẳng định không có tiêu cực trong việc tổ chức bán cát cho người dân, tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú thừa nhận, đã có một số lượng cát bị tuồn ra bên ngoài xã do một số hộ dân lợi dụng chủ trương của xã, thu gom rồi bán ra ngoài địa bàn.
 
Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú cam kết sẽ cho dừng ngay việc tổ chức bán cát tại hai thôn nói trên; đồng thời sẽ có báo cáo bằng văn bản với UBND huyện Kỳ Anh về việc này.

UBND huyện Kỳ Anh vào cuộc

Liên quan đến vụ việc, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Kỳ Anh, ông Phạm Huy Tường, cho biết, phòng đã cử cán bộ chuyên trách trực tiếp có mặt tại xã Kỳ Phú để nắm tình hình. Ông Tường thừa nhận, thực trạng chính quyền xã Kỳ Phú tổ chức cấp bán cát gây sạt lở bờ biển, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng như Dân trí phản ánh là đúng. Việc xã tổ chức cấp bán cát không thông qua huyện, không được tỉnh cấp phép là sai thẩm quyền.
 
Theo ông Tường, việc này xã không báo cáo, trong khi cán bộ chuyên trách của phòng chỉ có 7 người, không thể nắm hết tình hình ở các địa phương. Vì vậy thực trạng này phòng không hề biết.
 
Ông Tường cho hay, ngoài việc yêu cầu chính quyền xã Kỳ Phú dừng ngay việc bán cát cho người dân khai thác, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện sẽ tham mưu cho UBND huyện Kỳ Anh xử lý sai phạm này. “Trước mắt chúng tôi sẽ có yêu cầu UBND xã Kỳ Phú có báo cáo bằng văn bản giải trình chủ trương cấp bán cát trải phép. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ xem xét, tham mưu cho UBND huyện xử lý” – ông Tường nói.
 

 Xe chở nhóm phóng viên đi tác nghiệp suýt trôi ra biển

Sáng 9/5, một nhóm phóng viên của các báo Nông nghiệp Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Hà Tĩnh đã về xã Kỳ Phú tìm hiểu sự việc.  Khi chạy xe dọc bãi biển để ghi hình, bỗng hai bánh trước của chiếc xe 4 chỗ chở nhóm phóng viên khựng lại, dần dần lún xuống. Đúng lúc thủy triều bắt đầu dâng lên, sóng biển xô tràn khỏa hết cả bốn bánh xe. Sóng biển càng dâng cao xe càng lún sâu xuống, xe nghiêng hướng ra biển.
 
Mnhóm người dân, cán bộ xã Kỳ Phú, và cán bộ biên phòng đang cố sức đưa xe lên khỏi bờ.
Mnhóm người dân, cán bộ xã Kỳ Phú, và cán bộ biên phòng đang cố sức đưa xe lên khỏi bờ.

Xe bị sa lầy từ lúc 9h sáng, dù được người dân xã Kỳ Phú, cán bộ ủy ban xã, trường tiểu học và trung học cơ sở Kỳ Phú, lực lượng bộ đội Biên phòng trên địa bàn hỗ trợ, nhưng chiếc xe vẫn không được giải cứu. Một số xe cơ giới của các đơn vị thi công từ thị trấn Kỳ Anh được điều ra ứng cứu nhưng đã không thể tiếp cận được vị trí chiếc xe 4 chổ gặp nạn.

Giữa lúc “nước sôi lửa bỏng” ấy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú Trần Khánh Hải đã phải cho đánh kẻng, dùng loa phóng thanh thông báo huy động toàn bộ nhân dân từ các lực lượng trong xã, nhờ thêm sự hỗ trợ của nhiều chiến sỹ bộ đội Biên phòng tập trung cứu xe. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, chiếc xe gặp nạn đã được kéo lên bờ.

Theo nhận định, chính sự khai thác cát bừa bãi là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng sạt lở cát bờ biển nói trên.

 

Văn Dũng - Huy Thái