1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe tải tông 6 người thương vong: Tài xế khai xe hỏng thắng

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng làm nhiều người thương vong rồi lao xe vào bãi đất trống, tông dải taluy cầu vượt Gò Dưa, tài xế xe tải đã bỏ chạy đến Công an phường trình diện và khai nhận do xe hỏng thắng.

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng là 1 người chết, 5 người bị thương xảy ra khuya 21/11 trên đường Lê Thị Hoa, KP3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM, chiều ngày 22/11, Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Giang (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) là tài xế xe tải gây tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Vụ xe tải tông 6 người thương vong: Tài xế khai xe hỏng thắng - 1

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người thương vong.

Theo khai nhận ban đầu của tài xế Giang, khoảng gần 21h ngày 21/11, Giang lái xe tải (loại xe cẩu hàng) lưu thông trên đường Lê Thị Hoa hướng từ KCN Bình Chiểu ra tỉnh lộ 43 thì bất ngờ phát hiện xe bị sự cố hỏng thắng. Lúc này phía trước mặt đường bị thu hẹp vì có đám cưới đông người. Để tránh thảm hoạ nếu lao vào đám cưới, tài xế Giang đã cho xe chạy sát vào trong và kêu la nhưng do nhạc đám cưới mở quá lớn nên người đi đường không nghe.

Chiếc xe lao về phía trước gây ra tai nạn liên hoàn làm chị Nguyễn Thị Diễm Thuý, 17 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang đang trên đường đi làm về tử vong tại chỗ (thông tin ban đầu nạn nhân tên V.C.T là do nạn nhân sử dụng CMND của người khác). 5 người đang đi đường và ngồi trên vỉa hè bị thương nặng.

Bước đầu tài xế khai nhận do xe mất thắng. Tuy nhiên Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định để làm rõ nguyên nhân.
Bước đầu tài xế khai nhận do xe mất thắng. Tuy nhiên Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định để làm rõ nguyên nhân.

Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe tải chạy ra tỉnh lộ 43 lao vào bãi đất trống, tông dải taluy cầu vượt Gò Dưa thuộc phường Tam Bình, quận Thủ Đức thì mới dừng lại. Lúc này tài xế đã tung cửa, bỏ chạy đến Công an phường trình diện.

Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức cho biết, những thông tin của tài xế mới chỉ là lời khai ban đầu. Công tác điều tra, giám định bộ phận thắng xe gây tai nạn sẽ được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ để xác định nguyên nhân.


Người thân chị Thúy túc trực tại nhà đại thể bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức để chờ nhận thi thể chị Thúy.

Người thân chị Thúy túc trực tại nhà đại thể bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức để chờ nhận thi thể chị Thúy.

Đến chiều 22/11, sau khi tiến hành xong thủ tục pháp y, Công an quận Thủ Đức đã bàn giao thi thể chị Thuý cho gia đình đưa về quê ở tỉnh Kiên Giang lo hậu sự.

Các nạn nhân bị thương đến thời điểm này đa số đã xuất viện, chỉ còn 2 trường hợp bị nặng đang tiếp tục điều trị.

Lê Nhiên