1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tai nạn làm 18 người thương vong: Giám định an toàn kỹ thuật xe tải

(Dân trí) - Đầu giờ chiều nay 13/6, thông tin từ ngành chức năng tỉnh Long An cho biết đã xác định được danh tính ban đầu của 5 người chết tại chỗ trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng nay.

Danh tính 5 nạn nhân chết tại chỗ gồm: Trần Văn Bảo, Trần Thị Hai, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh Nương và Nguyễn Thanh Liêm (tài xế xe khách).

 

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 13/6, Thượng tá Phạm Hữu Châu - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An - cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn để làm rõ phần lỗi thuộc về bên nào.

 

Theo Thượng tá Châu, qua các thông tin ban đầu có thể thấy xe tải chỉ có lỗi là bị nổ lốp nên bị lệch hướng vào tuyến đường dành cho ôtô vận tốc 100km/h. Sau khi tiến hành điều tra, giám định nếu thấy xe tải này lưu thông bảo đảm về kỹ thuật, kiểm định an toàn thì việc nổ lốp sẽ chỉ bị coi là sự cố.

 

“Vụ tai nạn thảm khốc này làm nhiều người chết nên việc có khởi tố vụ án hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng mới có hướng xử lý” - Thượng tá Châu nói.

 

Cũng trong chiều ngày 13/6, PV Dân trí đã liên hệ với DNTN Hảo (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) thì được một nhân viên của doanh nghiệp này xác nhận xe khách bị tai nạn là do doanh nghiệp quản lý. Nhân viên này cũng cho biết không thể trả lời gì thêm nên mọi thông tin đề nghị PV liên hệ với chủ.

 

Cho đến lúc này, PV vẫn chưa liên lạc được với chủ doanh nghiệp Hảo.

 

Huỳnh Hải - Trung Kiên