1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ nổ tàu cá làm 18 thuyền viên mất tích: Tìm thấy thi thể thứ 13

(Dân trí) - Thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 3, tính đến chiều 21/9 đã tìm thấy thi thể thứ 13 trong vụ nổ bình gas làm tàu cá BV 97799TS bị chìm gần Côn Đảo. Sự cố khiến 18 thuyền viên bị rơi xuống biển, mất tích...

Nơi tìm thấy thi thể ngư dân thứ 13 trên nằm cách hiện trường xảy ra vụ nổ khoảng 7 đến 8 hải lý.

 

Hiện đã có 12 thi thể thuyền viên được đưa vào bờ, thi thể thứ 13 vẫn còn nằm trên tàu cứu hộ ngoài khơi
Hiện đã có 12 thi thể thuyền viên được đưa vào bờ, thi thể thứ 13 vẫn còn nằm trên tàu cứu hộ ngoài khơi

Trước đó, vào ngày 20/9, thi thể thứ 12 được tìm thấy và đã đưa vào bờ. Theo nhận dạng ban đầu là ông Lâm Thanh Nhiễn (sinh năm 1963, quê Sóc Trăng).

Như vậy, sau 6 ngày ráo riết cứu hộ sau khi xảy ra vụ nổ gas làm tàu cá chở theo 18 thuyền viên chìm, các lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 người, tìm thấy 13 thi thể và hiện còn 2 ngư dân vẫn đang mất tích.

Hiện thi thể thứ 13 vẫn còn đang trên tàu cứu hộ, chưa đưa vào đất liền được nên vẫn chưa nhận dạng được nhân thân của nạn nhân.

Theo danh sách mà Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 cung cấp thì còn 3 nạn nhân chưa tìm được tung tích là Lương Thanh Thủy (SN 1953), Trương Văn Thắng (SN 1962) và Huỳnh Vũ Linh (SN 1990, quê Trà Vinh). Như vậy, thi thể thứ 13 là 1 trong 3 thuyền viên trên, vẫn còn 2 thuyền viên chưa được tìm thấy.

Hiện nay, ngoài khơi tàu SAR 413 đang chỉ huy trực tiếp, phối hợp với 6 tàu cá ngư dân tiếp tục tìm kiếm hai ngư dân vẫn đang mất tích.

Nguyễn Nam

 

Vụ nổ tàu cá làm 18 thuyền viên mất tích: Tìm thấy thi thể thứ 13 - 2