1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Vụ nổ kinh hoàng ở thao trường: 1 học sinh vẫn đang nguy kịch

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nổ ở thao trường, chiều 18/4, trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Nguyễn Đại Phong - PGĐ Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết, sau khi được phẫu thuật, có 5 học sinh đã qua cơn nguy kịch; riêng em Phạm Quý, tính mạng đang bị đe dọa.

Vụ nổ kinh hoàng ở thao trường: Tính mạng 1 học sinh đang bị đe dọa
Các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Thuận An, huyện Đắk Mil) khi mới đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Theo đó, em Quý được chẩn đoán là tràn dịch màng tim, 1 mảnh đạn nằm trong sọ não, dập phổi. “Hiện sự sống của em Quý hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở và thuốc; em trong tình trạng miên man, rất phức tạp”, bác sỹ Phong cho biết.

Cũng theo bác sỹ Phong, 5 em học sinh khác của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nạn nhân vụ nổ ở thao trường Núi Lửa (xã Thuận An, huyện Đắk Mil) đã qua cơn nguy kịch, gồm: Nguyễn Võ Minh Kha, Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Đắc Hòa, Phạm Tín và Nguyễn Văn Dương. Các em đang nằm triều trị tại các Khoa ngoại thần kinh, Khoa tổng quát và Khoa chấn thương.

“Mặc dù các em đã qua cơn nguy kịch nhưng chắc chắn sẽ có di chứng trên người”, bác sỹ Phong thông tin thêm.

Khu vực thao trường Núi Lửa, nơi xảy ra vụ việc.
Khu vực thao trường Núi Lửa, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng hơn 13h ngày 16/4, tại khu vực thao trường Núi Lửa (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng khiến 2 học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Thuận An) tử vong. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vẫn đang tích cực thu thập các chứng cứ, các dấu tích còn lại để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân, vật liệu nổ, điểm nổ.

Xe đạp của học trò nằm chỏng chơ tại hiện trường.
Xe đạp của học trò nằm chỏng chơ tại hiện trường.

Viết Hảo