1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Liên quan đến Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A:

Vụ nhà nghiêng ở Quảng Bình: Hoàn thành công tác đền bù trong tháng 8

(Dân trí) - Ngày 19/8, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù hoàn tất trong tháng 8/2015, cho các hộ có nhà bị nghiêng do quá trình thi công Dự án QL 1A,

Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài 143,7 km, trong đó có 109 km phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình thi công, các đơn vị chủ đầu tư đã gặp không ít vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng cho người dân, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

buc-xuc-vi-mong-lun-nha-nghieng-tuong-nut-toac-5000e
Ngôi nhà 3 tầng khang trang của anh Quỳnh ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy bị nghiêng lún, hư hỏng nặng (Ảnh: Đặng Tài)

Hiện nay, công trình sắp hoàn thành nhưng vẫn còn một số vướng mắc, tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng và công tác bảo hiểm, hỗ trợ bồi thường nhà dân bị nứt nẻ, hư hỏng.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc và chỉ đạo các bên liên quan nhằm giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân nhà bị nứt nẻ, sụt lún và hư hỏng trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1, đồng thời yêu cầu sớm giải quyết các tồn đọng về giải phóng mặt bằng.

Được biết, hiện tại đoạn mở rộng QL 1A phía Bắc Quảng Bình do Công ty TNHH MTV TASCO Quảng Bình làm chủ đầu tư có 60 hộ gia đình ở thôn Nam Lãnh (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) có kiến nghị bồi thường phần diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng và 167 hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ, bồi thường.

dt30-10duongql3-2a940-99dfc
Trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn qua Quảng Bình, nhiều nhà dân bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng công tác đền bù rất chậm chạp (Ảnh: Đặng Tài)

Đoạn do Ban Quản lý Dự án 6 làm chủ đầu tư có 13 hộ gia đình ở hai đầu cầu Roòn - Quảng Trạch chưa bàn giao mặt bằng thi công do chưa thống nhất với phương án đền bù và 434 hộ gia đình chưa nhận tiền hỗ trợ, bồi thường.

Đoạn do Sở GTVT Quảng Bình làm chủ đầu tư có 109 hộ gia đình không đồng tình với mức hỗ trợ, bồi thường và 697 hộ gia đình chưa nhận tiền hỗ trợ, bồi thường.

Trước đó, báo Dân trí cũng đã có nhiều bài viết liên quan đến vấn đề thi công, giải phóng mặt bằng và công tác đền bù cho người dân vùng bị ảnh hưởng diễn ra rất chậm.

Đặng Tài

 

 

Vụ nhà nghiêng ở Quảng Bình: Hoàn thành công tác đền bù trong tháng 8 - 3