1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ Ngân hàng Thế giới rút vốn 10 triệu USD: Khánh Hòa lên phương án ứng phó

Trung Thi

(Dân trí) - UBND tỉnh Khánh Hòa chốt phương án để ứng phó với việc Ngân hàng Thế giới rút tài trợ 10 triệu USD vốn vay thực hiện dự án môi trường bền vững ở TP Nha Trang.

Ngày 25/1, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin về phương án bố trí nguồn vốn để thực hiện hợp phần 2 (gồm hạng mục kè bắc sông Cái và đường Chử Đồng Tử, kè và đường nam sông Cái, TP Nha Trang) dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án TP Nha Trang (CCSEP Nha Trang).

Vụ Ngân hàng Thế giới rút vốn 10 triệu USD: Khánh Hòa lên phương án ứng phó - 1

Do vướng mặt bằng nên tại bờ bắc sông Cái, đơn vị thi công chỉ đóng được một số cọc nhồi, rồi bỏ hoang hóa, sắt hoen gỉ (Ảnh: Trung Thi).

Theo đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp và có ý kiến thống nhất về việc sử dụng ngân sách tỉnh thay thế vốn vay ODA để tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại của hợp phần 2 dự án.

Việc sử dụng ngân sách sẽ được UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo trình HĐND tỉnh này.

Trên cơ sở ý kiến của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục trình các Bộ ngành thẩm định và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh nguồn vốn đối ứng và gia hạn thời gian thực hiện dự án).

"Nếu thuận lợi, các hạng mục thuộc hợp phần 2 dự kiến triển khai thi công lại vào quý III/2024 và hoàn thành vào cuối tháng 12/2025", Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Dự án CCSEP Nha Trang được khởi công vào năm 2019 với 4 hợp phần xây dựng.

Dự án có tổng mức đầu tư 72 triệu USD, trong đó, gần 61 triệu USD vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và hơn 11 triệu USD nguồn vốn đối ứng của địa phương.

Vụ Ngân hàng Thế giới rút vốn 10 triệu USD: Khánh Hòa lên phương án ứng phó - 2

Tại bờ nam sông Cái, các hạng mục vẫn "giậm chân tại chỗ" vì vướng mặt bằng (Ảnh: Trung Thi).

Dự án có mục tiêu cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, giải quyết tình trạng ngập lụt, tăng khả năng thoát lũ, chống sạt lở 2 bờ sông Cái và nâng cao công suất Nhà máy xử lý nước thải phía nam.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hợp phần 2 của dự án CCSEP Nha Trang, xảy ra vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, dẫn đến chậm tiến độ.

Trước việc dự án không đạt tiến độ, Ngân hàng Thế giới rút khoảng 10 triệu USD vốn tài trợ đầu tư vào hợp phần trên.