1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ mua bán đất “thật như đùa”: Đã làm rõ sai phạm của một số cán bộ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ mua bán đất “thật như đùa” xảy ra tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Đoàn Thanh tra quận Cẩm Lệ đã làm rõ: 17 hồ sơ liên quan đến vụ mua bán là giả mạo và vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của công dân.

Như Dân trí đã phản ánh trong bài viết “Chuyện thật như đùa từ một vụ mua bán đất”: Ông Đặng Mạnh Cường mua của ông Tán Thể (trú tại tổ 2, phường Hòa Thọ Tây) 500m2 đất nhưng trong quá trình đi làm thủ tục giấy tờ, ông Cường đã tự ý “cắt” thêm hơn 1.800m2 đất nữa của ông Thể để… bán. Mọi giấy tờ mua bán diện tích đất này đều có dấu lăn tay của ông Thể và vợ ông, dù bà này đã mất cách đó… 5 năm. Lạ hơn nữa là dù có chuyện trái khoáy đó nhưng mọi giấy tờ thủ tục vẫn được chính quyền xác nhận, hợp thức hóa.
 
Vụ mua bán đất “thật như đùa”: Đã làm rõ sai phạm của một số cán bộ - 1

Biên bản họp gia đình "khó hiểu": Kéo dài từ ngày 10/8/2006 đến ngày 22/8/2006 do ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên PCT phường Hòa Thọ Tây kí xác nhận.

 

Sau khi vụ việc được phanh phui, Đoàn Thanh tra quận Cẩm Lệ đã tiến hành thanh tra và cho kết quả: 17 hồ sơ liên quan là giả mạo và vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của công dân. Thanh tra cũng xác định “diện tích đất ở và đất vườn của hộ gia đình ông Tán Thể bị Đặng Mạnh Cường cắt bán là hơn 1.850m2”.

 

Đoàn Thanh tra đã xác minh công tác chứng thực, xác nhận đối với hồ sơ giao dịch của công dân của cán bộ UBND phường Hòa Thọ Tây là thực hiện không đúng quy định; cán bộ liên quan không làm tròn trách nhiệm, tạo kẽ hở cho người khác lợi dụng vi phạm pháp luật.

 

Ông Nguyễn Quang Vinh - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Tây (nay là Phó Bí thư phường Hòa Thọ Tây) - đã bút phê và ký 3 lần sai nguyên tắc vào 3 biên bản họp gia đình của hộ ông Tán Thể tại 3 thời điểm khác nhau. Ông Phùng Văn Phát - cán bộ địa chính phường Hòa Thọ Tây - đã tiếp nhận hồ sơ chuyên môn do người khác làm mà không kiểm tra, xác minh; phê hồ sơ sai nguyên tắc nhưngvẫn trình lãnh đạo xác nhận.

 

Ông Nguyễn Hữu Đê, nguyên Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Tây (nay là Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Cẩm Lệ): thiếu tinh trần trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát các bộ phận chuyên môn, cán bộ cấp dưới với trách nhiệm của một Chủ tịch UBND phường.

 

Liên quan đến vụ việc, phóng viên Dân trí đã có buổi trao đổi nhanh với ông Võ Văn Thương, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ:

 

Phóng viên: Thưa ông, đến nay đã có kết luận cuối cùng của vụ việc ông Đặng Mạnh Cường dùng hàng loạt hồ sơ giả mạo để tự ý cắt đất của hộ ông Tán Thể chưa?

 

 

Vụ mua bán đất “thật như đùa”: Đã làm rõ sai phạm của một số cán bộ - 2

Ông Võ Văn Thương 

Ông Võ Văn Thương: Hiện tại Đoàn Thanh tra đã có báo cáo về kết quả thanh tra, còn kết luận vụ việc trên vẫn chưa có bởi còn chờ thêm những kết quả từ cơ quan điều tra làm rõ thêm những vấn đề liên quan. Trước mắt, UBND quận đã giao cho Phòng Nội vụ chủ trì cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (TN-MT), Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, UBND phường Hòa Thọ Tây kiểm điểm tập thể và các cá nhân có liên quan; đồng thời có các hình thức xử lý phù hợp.

 

Tuy nhiên, tại báo cáo kết quả của Đoàn Thanh tra chỉ mới chỉ rõ sai phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ phường Hòa Thọ Tây trong khi đó việc giao trả kết quả cho người được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận cũng sai nguyên tắc nhưng vẫn chưa nhắc đến cụ thể cá nhân nào làm sai?

 

Theo báo cáo của Đoàn Thanh tra thì hầu hết việc giao trả kết quả cho người được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đều có ký nhận nhưng không ghi rõ họ tên người nhận; ngày, tháng, năm nhận. Riêng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đàm Mạnh Tiến không có người ký nhận đã vi phạm quy định của UBND thành phố về việc khi trao trả hồ sơ phải yêu cầu công dân, tổ chức ký nhận vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

 

Còn việc cá nhân nào vi phạm từ phường cho đến quận thì UBND quận tiếp tục giao cho Trưởng Công an quận chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật những dấu hiệu vi phạm của các cá nhân có liên quan đến vụ việc trên.

 

Việc ông Đặng Mạnh Cường đã tự ý cắt bán đất của gia đình ông Tán Thể với những hồ sơ giả mạo nghiêm trọng không chỉ một mà hơn 10 miếng đất, liệu chính quyền có “tiếp tay” cho hành vi trên không thưa ông?

 

Như tôi đã nói, chưa có kết luận chính quyền địa phương tiếp tay hay không tiếp tay. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm các cán bộ có liên quan đến vụ việc trên.

 

Hiện nay các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyền quyền sử dụng đất từ đất của ông Tán Thể và sổ đỏ của gia đình bị Đặng Mạnh Cường chiếm giữ, quận xử lý như thế nào?

 

UBND quận đã chỉ đạo cho Phòng TN-MT quận có công văn gửi các điểm giao dịch trên địa bàn thành phố đề nghị phong tỏa 16 giấy CNQSDĐ đã cấp và giấy CNQSDĐ của hộ ông Tán Thể; đảm bảo quyền lợi của công dân và thuận tiện cho công tác điều tra, xử lý.

 

Vâng, xin cám ơn ông!

 

Ô Châu