1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ lật sà lan nghìn tấn: Tìm thấy 2 thi thể

(Dân trí) - Hơn 8 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ sà lan nghìn tấn lật úp trên sông Đồng Nai; còn một người vẫn đang mất tích.

anh 7dt

Hiện trường vụ sà lan nghìn tấn lật trên sông Đồng Nai khiến 2 người chết, 1 người đang mất tích.

Đến 14h chiều 18/5, lãnh đạo Phòng PCCC tỉnh Bình Dương xác nhận, lính cứu hộ thuộc đơn vị này đã tìm thấy thi thể bé Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi) và bà Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi); người đang mất tích là bà Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi, mẹ cháu Bảo). Các "người nhái" vẫn đang thay nhau ngụp lặn để tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Thi thể cháu Bảo được tìm thấy và đưa vào bờ.
Thi thể cháu Bảo được tìm thấy và đưa vào bờ.

Trước đó, rạng sáng 18/5, ông Phạm Văn Hùng vận hành tàu kéo sà lan chở cát lưu thông trên sông Đồng Nai. Trên sà lan còn có 4 người khác gồm bà Dung (41 tuổi, vợ ông Hùng) cùng 2 người con là Phạm Chí Cường (19 tuổi), Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi) và bà Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi, mẹ bà Dung).

Khi đang di chuyển trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên thì sà lan bất ngờ lật úp. Sau sự cố, ông Hùng và Cường bơi được vào bờ. Bà Tuyết, chị Dung cùng con trai 10 tuổi mất tích dưới sông.

Vụ lật sà lan nghìn tấn: Tìm thấy 2 thi thể - 3
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.
 Nhiều thùng phuy được huy động để tiến hành trục vớt sà lan, được biết do chở hàng nghìn khối cát khi bị lật úp, có thể nạn nhân bị vùi sâu bên dưới nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Nhiều thùng phuy được huy động để tiến hành trục vớt sà lan, được biết do chở hàng nghìn khối cát khi bị lật úp, có thể nạn nhân bị vùi sâu bên dưới nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Đến 10h sáng thi thể cháu Bảo được tìm thấy, khoảng 2 tiếng sau, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện thi thể bà Tuyết.

Thi thể 2 nạn nhân sau đó được chuyển vào để đưa về lo hậu sự. Hiện lãnh đạo thị xã Tân Uyên đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị nạn qua đời 5 triệu đồng và người bị thương 3 triệu đồng.

Hà An – Trung Kiên