1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Vụ hơn 100 ngôi mộ “biến mất”: Tỉnh chỉ đạo truy rõ trách nhiệm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hơn 100 ngôi mộ “biến mất” trong vùng dự án ở TP Nha Trang, chiều 5/8, thông tin tới báo chí, một lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết vừa giao UBND tỉnh đề nghị UBND TP Nha Trang, UBND xã Phước Đồng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ việc nói trên.

Mồ mả ở đồi Thanh Trúc (Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị xới khiến người dân bức xúc - Ảnh: Viết Hảo
Mồ mả ở đồi Thanh Trúc (Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị xới khiến người dân bức xúc - Ảnh: Viết Hảo

Ngoài ra, nguồn tin này cũng cho biết, trước mắt Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiến hành đối thoại, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân; yêu cầu tạm đình chỉ dự án để làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang, cho biết, sáng 5/8, Công an TP Nha Trang đã lên triền đồi Thanh Trúc (Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) để khảo sát, kiểm tra hiện trường vụ việc này.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cơ quan công an đã làm việc với một số người dân, đồng thời tiến hành chụp hình, quay phim các ngôi mộ, ghi chép các thông tin liên quan. Trong một diễn biến khác, người dân cho biết ở bên ngoài khu vực mộ, họ tìm thấy một số mẫu xương nhỏ còn sót lại ở trong áo quần mai táng nằm ở trên mặt đất. Người dân cho biết, trong quá trình cất bốc việc này là không tránh khỏi nên họ có thể thông cảm, thu gom để bổ sung vào phần mộ.

Ông Huỳnh Tấn Dũng (60 tuổi, sống ở phường Phước Long, TP Nha Trang) cho biết, sáng cùng ngày ông lên khu đồi để xem việc kiểm tra hiện trường của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ở phía ngoài không gian mộ người thân, gia đình tìm thấy một số mẫu xương nhỏ.

“Trên đường đi, chỗ này là người ta nhặt xác của cha tôi để đưa vào quách nên tôi phát hiện còn sót lại. Nói chung mình cũng thông cảm cho người ta được nhưng mồ mả chôn ở ngoài đó (nghĩa trang phía bắc Nha Trang- PV) không đàng hoàng nên người dân phản ứng”, ông Dũng bày tỏ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thành (58 tuổi, trú phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) cho biết, gia đình ông cũng phát hiện còn sót lại một mẩu hài cốt của thân nhân ở ngoài khu vực ngôi mộ. “Trong quá trình họ hốt còn lại cái xương nhỏ nên mình không trách được. Gia đình hốt để đưa về mộ của cháu”, ông Thành tâm sự.

Liên quan đến sự việc này, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đã nhận được chỉ đạo của Phó Thủ tướng và đã chỉ đạo UBND TP Nha Trang báo cáo sự việc. UBND TP Nha Trang cho biết đã báo cáo sự việc cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết, dự án Khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc (Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng) là dự án chủ đầu tư “tự thỏa thuận” với người dân. Do đó, đối với dự án này, địa phương chỉ có hỗ trợ thông báo di dời theo quy định là trên phương tiện truyền thông, niêm yết tại địa phương.

Đánh giá về sự việc này, ông Toàn cho rằng, chủ đầu tư “chưa có kinh nghiệm” và “làm chưa hết trách nhiệm”. Về phía chủ đầu tư, Công ty TNHH Thanh Trúc đã thừa nhận thiếu sự giám sát, kiểm tra trong quá trình cất bốc các phần mộ và nói lời xin lỗi đến người dân sau vụ việc này.

Được biết, trước đó vào tháng 1/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Dự án do Công ty TNHH Thanh Trúc làm chủ đầu tư, quy mô dự án hơn 9,2ha. Do các phần mộ nằm trong dự án nên UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho chủ trương di dời đi nơi khác, đồng thời giao cho UBND TP Nha Trang chỉ đạo UBND xã Phước Đồng thông báo cho các hộ dân kê khai, di dời mộ phát sinh trong dự án đến vùng quy hoạch nghĩa trang.

Viết Hảo