1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Vụ hơn 100 ngôi mộ “biến mất”: “Sai đến đâu xử lý đến đó”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc hơn 100 ngộ mộ “biến mất” trong vùng dự án ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), Chủ tịch UBND xã - nơi có dự án nói trên, thừa nhận: Sai đến đâu thì chấp nhận việc xử lý trách nhiệm đến đó.

Khu vực mồ mả nằm trong vùng dự án ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang) bị đào bới khiến người dân bức xúc
Khu vực mồ mả nằm trong vùng dự án ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang) bị đào bới khiến người dân bức xúc

Chiều 10/8, UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) cùng chủ đầu tư tiếp tục đối thoại với người dân liên quan đến những khuất tất trong việc di dời hơn 100 ngôi mộ ở triền đồi Thanh Trúc (Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Một số người dân bức xúc cho rằng, việc an táng ở địa điểm mới có sự nhầm lẫn, “thất lạc” hài cốt của thân nhân mình.

Anh Trần Văn Hòa (trú phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang), cho biết, khi cất bốc ở triền đồi Thanh Trúc, ngôi mộ của bố anh được đánh số 65 nhưng di dời sang nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang thì ngôi mộ số 65 cũng được một gia đình khác nhận đó là mộ thân nhân họ.

Theo anh Hòa, sau khi kiểm tra lại, trước mắt xác định ngôi mộ số 64 ở nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang là mộ bố anh, còn ngôi mộ 65 là thân nhân của một gia đình khác. “Ngôi mộ số 65 ở nghĩa trang phía Bắc là của ông nội tôi. Gia đình tôi không đề nghị giám định ADN”, anh Nguyễn Đặng Ngọc Anh (trú phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) khẳng định.

Ông Đặng Văn Hòa (trú xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) cho biết gia đình ông có 5 phần mộ gồm: bà cố, bà nội, ông nội, cha và con của ông, bị chủ đầu tư dự án tự ý cất bốc mà gia đình không hay biết. Sau khi di dời sang nghĩa trang mới, gia đình không tìm thấy phần mộ ông nội của ông.

“Hiện nay tại nghĩa trang phía Bắc không có, còn ở đây mộ bốc đi rồi, còn cái lỗ trống không. Tôi không cần đền bù gì nhưng bây giờ tôi hỏi cái mộ đó nằm ở đâu, xương nằm đi đâu? Các ông làm ăn như vậy mà nói được, tắc trách kiểu đó mà nói được”, ông Hòa bức xúc.

Người dân có mộ bị di dời chất vấn đại diện chủ đầu tư dự án Khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), chiều 10/8
Người dân có mộ bị di dời chất vấn đại diện chủ đầu tư dự án Khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), chiều 10/8

Ông Hòa cho rằng, việc hài cốt ông nội của ông chưa tìm thấy thì không thể thực hiện giám định ADN. “Bây giờ nói xét nghiệm ADN nhưng mà xương cốt của ông nội tôi ở đâu để xét nghiệm ADN? Chứ không phải xong rồi mới sửa sai, đừng làm sai thì không bao giờ phải sửa sai”, ông Hòa phân trần.

Theo ông Hòa, những ngôi mộ của gia đình ông đã chấp hành chủ trương Nhà nước di dời, nhường đất cho dự án đã 2 lần và chưa bao giờ có khiếu kiện gì. Ông cho rằng, nếu chủ đầu tư dự án Thanh Trúc làm các động tác như chủ đầu tư trước thì không có chuyện đau lòng xảy ra.

Ông Huỳnh Tấn Dũng (phường Phước Long, TP Nha Trang), thân nhân có mộ bị di dời cho biết, hiện nay nguyện vọng của các gia đình là sớm được lấy mẫu giám định ADN để tìm đúng hài cốt thân nhân. “Sau khi có kết quả giám định ADN thì mới có cơ sở để các gia đình chôn cất, còn việc chôn ở đâu là tùy từng gia đình. Chuyện này phải làm từng bước một”, ông Dũng nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang), chiều 10/8, cho biết, trước mắt địa phương “không đổ trách nhiệm” mà phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện đối thoại, giải quyết nguyện vọng cao nhất của người dân.

“Sự việc xảy ra như vậy, đúng sai thế nào thì chưa nói, còn bức xúc của người dân thì tập trung giải quyết, tháo gỡ để người dân yên tâm. Sau này các cơ quan chuyên môn sẽ tập trung rà soát lại quy trình, nếu sai sót ở đâu thì xử lý trách nhiệm đến đó”, ông Hưởng nói.

Chủ tịch xã Phước Đồng (TP Nha Trang)- ông Nguyễn Văn Hưởng đối thoại, giải đáp thắc mắc của người dân, chiều 10/8
Chủ tịch xã Phước Đồng (TP Nha Trang)- ông Nguyễn Văn Hưởng đối thoại, giải đáp thắc mắc của người dân, chiều 10/8

Theo ông Hưởng, hiện UBND xã Phước Đồng đang phối hợp với chủ đầu tư thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến của thân nhân về việc giám định ADN và hiện chưa ấn định thời điểm lấy mẫu giám định. Nói về việc gia đình ông Đặng Văn Hòa (trú xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) phản ánh việc cất bốc đã làm “mất” hài cốt của một người thân, ông Hưởng, trấn an: “Mất thì không mất đâu. Việc này đơn vị cất bốc và đơn vị chôn cất sẽ gặp gia đình và sáng ngày 11/8 sẽ cùng rà soát, kiểm tra lại tại nghĩa trang phía Bắc TP Nha Trang”.

Trước đó, tháng 1/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự sinh thái vườn đồi Thanh Trúc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang). Dự án do Công ty TNHH Thanh Trúc làm chủ đầu tư, quy mô dự án hơn 9,2ha.

Do các phần mộ nằm trong dự án nên UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho chủ trương di dời đi nơi khác, đồng thời giao cho UBND TP Nha Trang chỉ đạo UBND xã Phước Đồng thông báo cho các hộ dân kê khai, di dời mộ phát sinh trong dự án đến vùng quy hoạch nghĩa trang.

Diễn biến chính vụ việc

Ngày 27/7, nhân ngày Thương binh liệt sỹ, người dân lên triền đồi Thanh Trúc (Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) viếng mộ thì phát hiện mồ mả bị đào bới, hài cốt bị đưa đi đâu không rõ.

Ngày 1/8, người dân kéo lên UBND xã Phước Đồng yêu cầu giải thích rõ về vụ việc. UBND xã Phước Đồng đã mời chủ đầu tư cùng đối thoại với người dân, tháo gỡ vướng mắc.

Ngày 2/8, chủ đầu tư thừa nhận thiếu giám sát, kiểm tra trong việc cất bốc và nhận lỗi với người dân.

Ngày 3/8, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có văn bản chỉ đạo xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sớm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 4/8, ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang thừa nhận chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm, làm chưa hết trách nhiệm mới xảy ra vụ việc này; còn quan điểm của thành phố là đã thực hiện đúng quy trình, quy định, đã có thông báo, hướng dẫn đầy đủ.

Ngày 5/8, lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết đã giao UBND tỉnh đề nghị UBND TP Nha Trang, UBND xã Phước Đồng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ việc này.

Viết Hảo