1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ học viên cai nghiện bỏ trốn: Truy tìm 5 đối tượng còn lại

(Dân trí) - Sau khi xảy ra sự việc các học viên cai nghiện bỏ trốn, ngày 30/7, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai đã gửi thông báo đến các cơ quan liên quan đề nghị phối hợp tìm các học viên đưa trở lại trung tâm.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 29/7, 11 đối tượng cai nghiện tại Trung tâm 05, 06 tọa lạc tại xã Biển Hồ, TP Pleiku đã lợi dụng sơ hở của bảo vệ, cưa cửa sắt trốn ra ngoài. Sau đó, các đối tượng này lên một chiếc taxi đã chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Sau khi sự việc bại lộ, lực lượng bảo vệ của trung tâm đã bắt giữ được 1 học viên. Sau khi công an vào cuộc cùng với sự vận động của gia đình học viên, đến cuối ngày 30/7, đã có 5 học viên quay trở lại trung tâm. Trong số 5 học viên này có 2 người trú tại phường Hội Thương và phường Tây Sơn (TP Pleiku, Gia Lai), 2 người trú ở tỉnh Kon Tum.

Trung tâm 05, 06 nơi xảy ra vụ việc các học viên cai nghiện bỏ trốn trong đêm
Trung tâm 05, 06 nơi xảy ra vụ việc các học viên cai nghiện bỏ trốn trong đêm

Theo thông tin ban đầu, lúc đầu chỉ có 3 đối tượng chuẩn bị, lên kế hoạch bỏ trốn. 8 đối tượng khác hùa theo khi thấy sự việc xảy ra. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại.

Danh sách 11 học viên cai nghiện bỏ trốn tại Trung tâm 05, 06 vào ngày 29/7 gồm:

1. Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, quê Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, tạm trú tại 37 Lê Hồng Phong, tổ 8, phường Diên Hồng, Pleiku);
 
2. Nguyễn Vi Đăng (còn gọi là Banh, 22 tuổi, quê huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, trú 31/4 Nguyễn Thái Học, phường Hội Thương, TP. Pleiku);
 
3. Lê Đăng Long (còn gọi là Long Đểu, 19 tuổi, quê huyện Thanh Hà, Hải Dương, trú thôn Thanh Hà 2, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai);
 
4. Bùi Văn Thuần (30 tuổi, quê huyện Bá Thước, Thanh Hóa, trú thôn Chiên Chiết, xã Đak Xú, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum);
 
5. Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, quê huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, trú 03/09 Mạc Đĩnh Chi, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum);
 
6. Nguyễn Duy Hiếu (25 tuổi, quê TP. Quy Nhơn, Bình Định, lang thang TP. Pleiku);
 
7. Lê Tấn Phụng (còn gọi là Bi lùn, 23 tuổi, quê Quảng Nam, trú tổ 6, phường Hội Thương, TP. Pleiku);
 
8. Võ Thanh Cường (còn gọi là Cu Quậy, 21 tuổi, quê huyện An Nhơn, Bình Định, trú 151/3 Phan Đình Giót, tổ 17, phường Hội Thương);
 
9. Trịnh Xuân Hải (Hải Bộ Đội; 31 tuổi, quê xã Yên Hùng, huyện Yên Định, Thanh Hóa, trú 40/25 Lý Tự Trọng, tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku);
 
10. Lê Thanh Toàn (còn gọi là Trúc Tê Tê, 34 tuổi, quê huyện Phù Mỹ, Bình Định, lang thang ở TP. Pleiku);
 
11. Cao Duy Tâm (còn gọi là Bờm, 27 tuổi, quê xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An, lang thang TP. Pleiku).

Thiên Thư