1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ hồ Ba Cơi: Phải di dời các hộ dân trước Tết Tân Mão

(Dân trí) - Đó là nội dung công văn do Sở NN&PTNT Nghệ An trả lời báo điện tử Dân trí vào ngày 14/12/2010. Theo đó, Sở này đã giao cho UBND huyện Anh Sơn phải di dời các hộ dân bị ngập ở hồ Ba Cơi trước Tết Tân Mão.

Vụ hồ Ba Cơi: Phải di dời các hộ dân trước Tết Tân Mão - 1
Công văn Sở NN&PTNT Nghệ An gửi tới PV Dân trí.
 
Thực hiện nội dung công văn của UBND tỉnh Nghệ An về việc xử lý vấn đề báo Dân trí nêu: “Tiếng kêu cứu từ hồ Ba Cơi”, mới đây Sở NN và PTNN Nghệ An có văn bản trả lời báo Dân trí.

Theo đó, ngày 14/12/2010, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An do ông Trần Hữu Lực - PGĐ Sở chủ trì đã tiến hành họp cùng với UBND huyện Anh Sơn, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng hồ Ba Cơi, các phòng ban của huyện Anh Sơn, Ban quản lý dự án ngành NN và PTNT, Công ty tư vấn Xây dựng và Thủy lợi Nghệ An… Tại cuộc họp ông Trần Hữu Lực nói rõ, Dự án sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Anh Sơn do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2003. Đồng thời giao cho UBND tỉnh Nghệ An lên phươn án đền bù, di dời dân đến tái định cư.

Tuy nhiên, khi lập dự án đầu tư Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi và PTNN Nghệ An đã không lập phương án bồi thường ngập lòng hồ để UBND tỉnh Nghệ An trình Bộ phê duyệt.
 
Vụ hồ Ba Cơi: Phải di dời các hộ dân trước Tết Tân Mão - 2
Các hộ dân ngập lụt ở hồ Ba Cơi sẽ được di dời trước ngày 30/11/2010 âm lịch mà Sở NN&PTNT Nghệ An giao cho UBND huyện Anh Sơn phải làm.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 5/2007 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Nhưng khi tăng thêm dung tích hồ chứa từ 2,5 triệu m3 lên 3,5 triệu m3, đơn vị tư vấn đã không khảo sát lại lòng hồ nên đã xảy ra tình trạng làm ngập nhà dân tại hồ Ba Cơi (gồm chè, nhà cửa…).

Để khắc phục tình hình ngập lòng hồ Ba Cơi dứt điểm, bảo đảm đúng chế độ, chính sách và bảo đảm an toàn cho đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng… Sở NN&PTNT Nghệ An yêu cầu Ban QLDA ngành NN và PTNT, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Anh Sơn rà soát kiểm tra, thanh toán đầy đủ thiệt hại cho người dân để đền bù xử lý dứt điểm, di dời các hộ dân bị ngập ra khỏi lòng hồ...

Trong khi chờ UBND tỉnh Nghệ An cấp kinh phí, đề nghị Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Anh Sơn vay 70 triệu đồng để khẩn trương di dời các hộ dân bị ngập ra khỏi vùng lòng hồ trước ngày 30/11/2010 âm lịch.

Nguyễn Duy