1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ đạp ngã CSGT: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc “Tài xế đạp ngã CSGT gây náo loạn cửa ngõ Sài Gòn”, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Toàn về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

 Sáng nay 2/12, Công an phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tiến Long (39 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) cho Đội CSĐT về TTXH Công an Biên Hoà tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tài xế nghiện ma tuý điều khiển xe đầu kéo container vi phạm giao thông còn chống người thi hành công vụ

Tài xế nghiện ma tuý điều khiển xe đầu kéo container vi phạm giao thông còn chống người thi hành công vụ

Trước đó trưa 1/12, Long điều khiển xe đầu kéo container lưu thông trên đường Nguyễn Xiển, hướng từ quận 9 ra quốc lộ 1 để về Đồng Nai. Khi đến khu vực cầu Đồng Tròn, phường Long Bình, quận 9, TPHCM thì tổ tuần tra thuộc Đội CSGT quận 9 do Trung tá Phan Thanh Việt làm tổ trưởng cùng 2 trung uý Đoàn Quyết Thắng và Phạm Phương Nam phát hiện tài xế vi phạm lưu thông vào đường cấm xe tải trọng từ 5 tấn trở lên nên đã chặn dừng kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên tài xế Long ngoan cố lái xe bỏ chạy và tổ tuần tra phải lên xe công vụ đuổi theo. Ra đến quốc lộ 1 gần trạm thu phí cầu Đồng Nai, tài xế Long rẽ phải vào cảng Đồng Nai (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà) để trốn thì Trung uý Thắng vượt mô tô công vụ lên trước chặn lại. Tài xế Long đã liều lĩnh tông thẳng vào xe đặc chủng khiến chiếc xe công vụ ngã xuống đường. Riêng Trung uý Thắng kịp nhảy ra ngoài nên may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Lúc này tài xế Long tung cửa bỏ chạy nhưng đã bị CSGT cùng sự hỗ trợ của người dân bắt giữ giao Công an địa phương. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng xác định tài xế Long dương tính với ma tuý trong lúc điều khiển phương tiện và gây ra vụ việc.

Cũng trong sáng nay (2/12), liên quan đến vụ việc “Tài xế đạp ngã CSGT gây náo loạn cửa ngõ Sài Gòn”, Công an quận 9 xác định tài xế Nguyễn Bảo Toàn (37 tuổi, quê tỉnh Bình Định) đã có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm, dùng vũ lực đánh lại CSGT và có hành vi lái xe chạy nhanh, lạng lách trong khi CSGT đang đứng treo leo trên bậc lên xuống sát cạnh bánh xe trước gây nguy hiểm cao độ đến tính mạng sức khoẻ của người thi hành công vụ. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Toàn về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tài xế Toàn bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ tấn công CSGT
Tài xế Toàn bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ tấn công CSGT

Theo kết luận điều tra ban đầu của CQĐT, sáng 30/11, tài xế Toàn điều khiển xe tải lưu thông trên xa lộ Hà Nội từ cầu vượt Trạm 2 về Quy Nhơn (Bình Định) thì bị tổ CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt, PC67, Công an TPHCM) do Thượng uý Võ Văn Thoại làm tổ trưởng phát hiện vi phạm chạy sai làn đường nên ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên tài xế Toàn đã không chấp hành mà lái xe bỏ chạy nên Thượng uý Thoại lên xe mô tô công vụ đuổi theo thì ép được xe của Toàn vào lề (đoạn thuộc phường Tân Phú, quận 9). Thượng uý Thoại đề nghị Toàn cho kiểm tra giấy tờ thì đối tượng này không chấp hành, nói không vi phạm rồi chửi bới, xúc phạm Thượng uý Thoại và sau đó lên xe nổ máy định bỏ chạy.

Để ngăn chặn hành vi của Toàn, Thượng uý Thoại leo lên bậc lên xuống dùng 2 tay giữ cửa không cho Toàn đi nhưng tài xế này vẫn liều lĩnh lái xe chạy. Lúc này CSGT không thể nhảy xuống mà chỉ kịp bám chặt 2 tay vịn trong cabin xe, đồng thời hô lớn yêu cầu Toàn dừng xe để tránh gây tai nạn nhưng đối tượng vẫn đạp ga chạy nhanh, liên tục đảo vô lăng cho xe lạng lách trên đường trong khi miệng nói “muốn chết thì cho chết chung luôn”.

Thượng uý Thoại với cúc áo bị đứt và nhiều thương tích trên cơ thể do bị tài xế Toàn tấn công
Thượng uý Thoại với cúc áo bị đứt và nhiều thương tích trên cơ thể do bị tài xế Toàn tấn công

Lúc này cửa cabin đang mở bị gió đẩy liên tục đập nhiều lần vào Thượng uý CSGT. Chạy được hơn 700m, do phía trước ùn ứ nên xe của Toàn phải dừng lại và CSGT Thoại đã nhoài người tắt chìa khoá, giật thắng tay để tắt máy xe.

Kết luận của CQĐT cho biết: “Toàn đã dùng tay xô đẩy, dùng chân trái đạp mạnh thẳng vào ngực làm CSGT này té xuống giữa quốc lộ. Tuy nhiên anh Thoại đã chụp được chân Toàn kéo đối tượng cùng ngã theo”.

Chưa dừng lại đó, khi Thượng uý CSGT bị đau ngồi dưới đường và vẫn ôm chặt chân Toàn chờ đồng đội đến hỗ trợ nhằm tránh đối tượng lên xe tiếp tục tháo chạy thì Toàn nắm cổ áo anh Thoại, giật kéo, đạp chân làm đứt cúc áo rồi mới chịu buông ra.

Sau đó, các CSGT khác và lực lượng Công an quận 9 đã có mặt khống chế, bắt giữ Toàn đưa về trụ sở. Riêng anh Thoại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để kiểm tra thương tích.

Lê Nhiên