1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Vụ dân tố quan xã “ăn” đất: Lãnh đạo huyện đối thoại với dân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng chục hộ dân tố quan xã “ăn” đất tại xã Bình Dương, chiều 17/12, UBND huyện Thăng Bình đã tổ chức cuộc đối thoại thẳng thắn giữa lãnh đạo huyện và gần 150 hộ dân.

Tại buổi đối thoại, rất nhiều người dân đã đứng lên tố cáo những sai phạm của ông Hồ Minh Quảng, các bộ địa chính - xây dựng xã, về những việc làm sai trái của ông diễn ra trong thời gian dài.
 
Vụ dân tố quan xã “ăn” đất: Lãnh đạo huyện đối thoại với dân - 1

Ông Nguyễn Văn Phỉ (thôn 6): “Tui già rồi mà đến nay vẫn chưa được nhận bìa đỏ”.
 

Ông Nguyễn Văn Phỉ (thôn 6) cho biết: “Nhà tôi có giấy đỏ từ những năm 80 nhưng bị thất lạc, tôi đã 5 lần 7 lượt lên xã, qua nhiều lần tiếp xúc cử tri nhưng đến nay tôi đã già mà vẫn chưa được cấp lại sổ đỏ để khi cần tiền làm ăn hay đau ốm thì đem cầm ngân hàng vay tiền”.

 

Còn ông Trần Tiến (thôn 6), phản ảnh: “Cha mẹ cho tôi một miếng đất 4 ngàn m2 nhưng đã bị bán cho người khác mà gia đình không hề hay biết”.

 

Người dân cho rằng họ mất rất nhiều quyền lợi từ đất rừng do những việc làm tắc trách của cán bộ xã. Họ cho rằng việc xã khai thác quỹ đất rồi tự tiện bán cho người khác đều không thông qua dân; khi việc đã rồi người dân mới biết.

 

Mặc khác, nhiều người dân cũng phản ảnh khi đường tránh cầu Cửa Đại đi qua xã, giá tiền đền bù đất đai và hoa màu cho người dân rất thấp, không theo quyết định giá đất mà tỉnh Quảng Nam đã ban hành. Trong khi các xã khác của huyện Duy Xuyên cùng một tuyến đường và nằm sát xã Bình Dương lại được đền bù giá cao hơn. Người dân nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên xã, huyện nhưng vẫn không được trả lời khiến người dân càng thêm bức xúc.

 

Ngoài ra, khi nhận tiền đền bù đất, người dân còn bị xã giữ lại 30% gọi là tiền “xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã”.

 

“Đất khai hoang được đền bù 11 triệu đồng/sào nhưng khi đến xã, tôi chỉ nhận được hơn 7 triệu vì xã giữ lại của tôi hơn 3 triệu”, ông Phạm Văn Anh (thôn 4) bức xúc.

 

Dù cuộc đối thoại diễn ra từ 14 giờ nhưng đến hơn 17 giờ, những bức xúc của dân vẫn chưa được bày tỏ hết. Vì thời gian có hạn nên các lãnh đạo huyện phải cắt lời dân để giải trình.
 
Vụ dân tố quan xã “ăn” đất: Lãnh đạo huyện đối thoại với dân - 2
Ông Nguyễn Văn Ngữ (người đứng), Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, trả lời dân

 

Đại diện Trung tâm khai thác quỹ đất và Phòng Tài nguyên môi trường Thăng Bình lần lượt đưa ra những ý kiến của mình về những vấn đề mà bà con nêu như quá trình đền bù, giải tỏa tái định cư, vấn đề hỗ trợ cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, đơn giá đền bù, những sai phạm của cán bộ địa chính xã...

 

Kết thúc buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình - cho biết sẽ xem xét hết ý kiến phản ảnh của người dân, nếu trường hợp nào huyện giải quyết được thì sẽ giải quyết ngay cho người dân. Còn vấn đề nào người dân phản ảnh vượt thẩm quyền của huyện thì huyện sẽ đề xuất xin ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh.

 

Ông Ngữ cũng hoan nghênh bà con đã có đơn phản ảnh về những vấn đề sai phạm của cán bộ xã. Về phía huyện, ông Ngữ cho biết đã lập tiếp một đoàn thanh tra để xác minh những vấn đề bức xúc như đơn thư bà con gửi sau kết luận thanh tra ngày 15/11.

 

Cũng theo ông Ngữ, chưa có quy định nào về việc cán bộ địa chính thu tiền của dân để làm bìa đỏ. Tiền nộp thuế và lệ thí phí làm bìa đỏ chỉ khi nào có thông báo, người dân mới đến cơ quan thuế để nộp.

 

“Những vấn đề cần tiếp thu giải quyết như cán bộ nhận tiền của dân để làm bìa đỏ, trả tiền lại cho dân… đoàn thanh tra sẽ làm việc cụ thể để làm rõ những hành vi này và sẽ có kết luận trong thời gian tới”, ông Ngữ phát biểu.

 

Công Bính