1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quảng Ninh:

Vụ chìm tàu làm 12 người chết là do bục đáy?

(Dân trí) - Vụ chìm tàu du lịch mang số hiệu QN5198 trên đảo Ti-tốp (Vịnh Hạ Long) sáng nay đã khiến 27 người trên tàu gặp nạn. Đến 14 giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ cứu được 15 người, 12 người khác thiệt mạng.

Vụ chìm tàu làm 12 người chết là do bục đáy? - 1

Hiện trường vụ chìm tàu (Ảnh: N.A.T)
 
Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Phí Văn Minh - Trưởng Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) - cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin tàu của Công ty TNHH Trường Hải gặp nạn, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập tức vào cuộc, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ cứu hộ và tìm hiểu nguyên nhân của vụ chìm tàu kinh hoàng nói trên.

Ông Minh cho biết, đã xác định được vị trí con tàu gặp nạn tại khu vực đảo Ti-tốp, có tất cả 27 người trên tàu tại thời điểm con tàu bị chìm. Cụ thể có 19 du khách nước ngoài đến từ 11 quốc gia, 2 du khách người Việt Nam và 6 thuyền viên trên tàu.

Đến 14 giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được toàn bộ 27 nạn nhân lên bờ; trong số đó có 10 du khách nước ngoài và 2 du khách người Việt bị thiệt mạng.

Về nguyên nhân con tàu bị chìm, ông Minh cho biết, theo lời khai từ thuyền viên tàu du lịch Trường Hải QN5198 thì chiếc tàu bị chìm là do bị bục đáy. Thuyền viên đã chạy xuống để sửa chữa, cố gắng bịt lỗ thủng nhưng vết vỡ ngày càng lớn, nước tràn vào quá nhiều, gây ngập khoang máy và làm chìm tàu.
 
Ngay sau khi cứu hộ toàn bộ 27 du khách gặp nạn trên tàu Trường Hải QN519, tỉnh Quảng Ninh đã giao các đơn vị liên quan thông báo và phối hợp với Đại sứ quán các nước có du khách gặp nạn để giải quyết sự cố.
 

Tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh, Sở đã triển khai công tác phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ một cách tích cực và tối đa đến các nạn nhân may mắn sống sót.

 

Ông Nguyễn Văn Chiểu - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh - cho biết: 15 người gặp nạn sau sự cố đã được cứu hộ đưa vào chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Số du khách nước ngoài không bị thương và ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng đã được Sở Ngoại vụ bố trí bác sĩ theo dõi chăm sóc tại khách sạn để đảm bảo tâm lý ổn định.

 

“Trong số 2 nạn nhân xấu số người Việt có 1 người là hướng dẫn viên du lịch và một người nữa là Việt kiều Úc. Riêng với 10 nạn nhân xấu số người nước ngoài, hiện chúng tôi đang tiến hành liên hệ làm việc và phối hợp với các Đại sứ quán để giải quyết mọi thủ tục liên quan trong thời gian nhanh nhất”, ông Chiểu nói thêm. 
 
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin kịp thời đến bạn đọc.

Danh sách những du khách đã được cứu sống

1. Stobbe Marie Elisabeth (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch: Đan Mạch
2. Pedersen Kasper Kammersgaard (Nam-1987): Quốc tịch: Đan Mạch
3. Scattarelli Claudio (Nam-sinh năm 1990): Quốc tịch: Đức
4. Sacconi Stefand (Nam-sinh năm 1978): Quốc tịch: Italy
5. Corda Stefand (Nam-sinh năm 1975): Quốc tịch: Italy
6. Fosmire George William (Nam-sinh năm 1988): Quốc tịch Mỹ
7. Nguyễn Khương Duy (Nam-sinh năm 1975): Quốc tịch Australia
8. Abrard James Dany Michel Eddy (Nam-sinh năm 1983): Quốc tịch Pháp
9. Smhidli Ramona (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch Thụy Sĩ

Danh sách những người tử nạn:
 
1. Mccormick Stuart (Nam-sinh năm 1980): Quốc tịch Anh
2. Pyle Holly Michelle (Nữ-sinh năm 1985): Quốc tịch Mỹ
3. Taylor Samantha Kay (Nữ-sinh năm 1989): Quốc tịch Mỹ
4. Voropinova Elena (Nữ-sinh năm 1962): Quốc tịch Nga
5. Voropinova Anastasia (Nữ-sinh năm 1987): Quốc tịch Nga
6. Nakahara Jumpei (Nam-sinh năm 1990): Quốc tịch Nhật Bản
7. Noblecourt Laetitia Francoise Monique (Nữ-sinh năm 1983): Quốc tịch Pháp
8. Bankestad Viola Birgitta (Nữ-sinh năm 1991): Quốc tịch Thụy Điển
9. Krok Anna Ellen (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch Thụy Điển
10. Gerber Baniamin Charly (Nam-sinh năm 1985): Quốc tịch Thụy Sĩ
11. Đinh Văn Thắng (Nam-sinh năm 1983)
12. Lâm Ngọc Châu (Nam-sinh năm 1979)

(Thông tin do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh cung cấp)

 

Quốc Đô - Anh Thế