1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thanh Hóa:

Vụ chặn xe chở thuốc trừ sâu: Dân yêu cầu di dời công ty

(Dân trí) - Sau 3 ngày dựng lều giữ chiếc xe chở thuốc trừ sâu của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái vì cho rằng đơn vị này chở thuốc trừ sâu quá hạn đi phi tang, ngày 28/8, hàng trăm người dân cương quyết đòi công ty dời đi nơi khác.

Trước đó, sáng ngày 26/8, phát hiện một chiếc xe tải vận chuyển thuốc sâu từ Công ty cổ phần Nicotex (sau đây gọi tắt là Cty), đóng tại địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, ra ngoài, người dân cho rằng chiếc xe tải này đang chở hóa chất độc hại đi phi tang nên hô hào nhau ra chặn đầu xe, đồng thời báo lên cơ quan chức năng đề nghị tiến hành kiểm tra.


Hàng trăm người dân của hai xã Cẩm Vâm, Cẩm Tâm (huyện Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (huyện Yên Định) đến vây kín chiếc xe, dựng lều bạt, thậm chí còn nấu nướng ăn ở ngay tại lều, luân phiên nhau canh giữ chiếc xe.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, Cty đóng trên địa bàn từ năm 1997. Từ khi Cty đi vào sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, người dân nơi đây phải sống trong môi trường ô nhiễm triền miên.

Anh Trần Ngọc Minh, xã Cẩm Vân cho biết: “Tôi vốn là người Quảng Ngãi, sau đó lấy vợ người ở xã Cẩm Vân. Năm 1997 Cty chuyển về đây. Nhà tôi có ruộng ở gần Cty này. Nhưng từ khi họ đi vào sản xuất, mỗi khi ra đồng làm là nghe mùi nồng nặc, mỗi buổi đi làm như vậy về nhà vợ tôi sức khỏe yếu nên toàn bị chóng mặt, đau đầu, buồn nôn”.

Chiếc xe tải chở thuốc bảo vệ thực vật bị người dân giữ lại.
Chiếc xe tải chở thuốc bảo vệ thực vật bị người dân giữ lại.

Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường.
Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường.

Người dân nơi đây còn cho rằng, trong quá trình sản xuất, Cty còn chôn một lượng lớn hóa chất độc hại xuống lòng đất trong khuôn viên. Những thuốc thực vật đã quá hạn sử dụng Cty cũng đem đi chôn xuống đất xung quanh khu vực của nhà máy, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, khiến cuộc sống của nhiều hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Không chỉ mùi thuốc sâu ảnh hưởng đến các hộ dân canh tác gần nhà máy, mà mỗi khi nhà máy chế biến, mùi thuốc sâu còn gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Không chịu được mùi thuốc sâu nồng nặc, người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền và cơ quan chức năng nhưng vẫn không được giải quyết.

Đến ngày 26/8, biết tin sắp có đoàn kiểm tra đến Cty kiểm tra, nghi ngờ Cty sẽ đi phi tang chất thải độc hại, người dân đã bố trí người theo dõi và chặn xe lại.

Chiều ngày 28/8, theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm người dân vẫn đang tụ tập tại hiện trường giữ chiếc xe vì sợ chiếc xe sẽ "tẩu tán tang vật", nên dựng lều bạt, mang gạo, nồi ra nấu cháo ăn, cho người luân phiên canh giữ, bất kể ngày đêm.

Bức xúc vì phải sống trong ô nhiễm gây ảnh hưởng đến cuộc sống, người dân đòi phải di chuyển Cty đi nơi khác. Nhiều người dân cho rằng, do sống trong môi trường ô nhiễm nên sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bà Lê Thị Bàn, xã Cẩm Tâm cho biết: “Mỗi khi nhà máy này sản xuất, chúng tôi dù có đóng cửa lại vẫn bị mùi nồng nặc, khổ nhất là lúc ăn cơm mùi nó xộc vào mũi, mùi thức ăn thì không có mà toàn mùi thuốc sâu”.

Một số thuốc bảo vệ thực vật trên xe được hạ xuống.
Một số thuốc bảo vệ thực vật trên xe được hạ xuống.

Người dân cho biết thêm, vì sợ nguồn nước bị ô nhiễm nên toàn bộ những hộ dân ở gần đây đều sử dụng nước uống tinh khiết, không dám sử dụng nguồn nước từ giếng khơi. Một nguyên nhân khác của người dân cho rằng sau này con cháu họ bị ảnh hưởng nên đề nghị di chuyển Cty này đi nơi khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng, Công an huyện Cẩm Thủy đã xuống bảo vệ hiện trường, lập biên bản, đồng thời động viên người dân không có hành vi quá khích.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh, làm rõ và bàn biện pháp giải quyết vụ việc này.

Đại tá Nguyễn Duy Bình, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, người dân vẫn dựng lều bạt, nấu ăn ngay ven đường không cho chiếc xe trên đi khỏi hiện trường. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng xuống hiện trường để đảm bảo an ninh. Nguyên nhân của vụ việc này là do nhiều người dân trên địa bàn các xã nói trên cho rằng trong quá trình sản xuất Cty đã bí mật chôn một số lượng lớn hóa chất trong khuôn viên của Cty, gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và đời sống của hàng trăm hộ dân.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương điều tra, xác minh và bàn biện pháp giải quyết vụ việc này.

Đức Văn - Duy Tuyên