1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Vụ 2 thiếu nữ trốn khỏi bãi vàng: Lời tố cáo sai sự thật?

(Dân trí) - Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn xác định hai thiếu nữ “tố” bị ép lao động khổ sai ở bãi vàng của ông Ngô Văn Quang là không có thật. Tại bãi vàng này cũng không có lao động “nhí” nào.

Ngày 20/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch huyện Phước Sơn - cho hay, sau khi hai em M.T.K. (SN 2000) và L.T.X. (SN 2001, cùng trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tố cáo bị ép lao động khổ sai ở bãi vàng, lực lượng chức năng huyện đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Hai em K. và X. trốn thoát khỏi bãi vàng đang ở cơ quan Công an. (Ảnh CTV)
Hai em K. và X. trốn thoát khỏi bãi vàng đang ở cơ quan Công an. (Ảnh CTV)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào tối ngày 25/4, hai em M.T.K. và L.T.X. chạy trốn khỏi một bãi vàng ở huyện Phước Sơn và đến Công an huyện Nam Giang tố cáo bị ép lao động khổ sai cùng với nhiều lao động “nhí” khác.

Tuy nhiên, khi xác minh tại hai công ty khai thác vàng của ông Ngô Văn Quang (được cho là nơi 2 em M.T.K. và L.T.X. làm việc), lực lượng chức năng huyện Phước Sơn cho biết không phát hiện có lao động “nhí” nào như lời tố cáo.

“Đối chiếu danh sách thì không có lao động “nhí” nào ở đây. Toàn bộ số công nhân đăng ký đủ tuổi theo quy định”, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí về việc bị tố cáo sử dụng lao động “nhí” ở bãi vàng của mình, ông Ngô Văn Quang khẳng định, hai em M.T.K. và L.T.X. năm nay đã trên 20 tuổi, không phải 15 hay 16 tuổi như tố cáo (?). “Hai em này lao động cùng với bố và làm việc cho tôi được 3 năm nay nên không thể nói là bị “ép” lao động được. Sau khi bố của các em nghỉ việc thì hai em này cũng nghỉ”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, trên đường đón xe từ xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) về quê, các em này bị một số người xúi giục đến Công an huyện Nam Giang tố cáo bị ép lao động.

Sau khi 2 em này tố cáo, lực lượng Công an có dẫn lên nơi làm việc để xác minh và điều tra; tuy nhiên sau khi xác minh sự việc không đúng như lời tố cáo, 2 em đã được tạo điều kiện, hỗ trợ tiền để về quê với gia đình.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Công Bính