1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 2 người vướng dây điện tử vong: Ngành điện vô can?

(Dân trí) - Ngành điện huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho rằng mình vô can trong việc 2 thanh niên chết tức tưởi khi đi trên quốc lộ vướng phải đường dây điện.

Ngày 11/6, Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ dây điện rơi làm chết 2 người đang đi trên quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, 2 nạn nhân bị thiệt mạng là anh Đ.V.T (32 tuổi, ngụ phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên), L.N.B (28 tuổi, ngụ phường 9, TP Tuy Hòa).

Vụ 2 người vướng dây điện tử vong: Ngành điện vô can? - 1

Hiện trường vụ tai nạn điện làm 2 người tử vong

Chiều 9/6, anh T. và anh B. đi làm về, chở nhau trên xe máy. Khi đến đoạn đường trên thì vướng một sợi dây điện rơi trên đường và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường vụ tai nạn, là 2 cây trụ điện tự trồng bằng gỗ chắp nối tre đã mục nát, hư hỏng nặng. Nạn nhân tử vong khi đang cầm chặt cứng sợi dây điện trên tay.

Vụ 2 người vướng dây điện tử vong: Ngành điện vô can? - 2

2 nạn nhân tử vong, trong đó 1 người cầm chặt sợi dây điện trên tay

Làm việc với PV Dân trí về vụ tai nạn trên, ông Nguyễn Thanh Duyên, Giám đốc Điện lực Phú Hòa (thuộc Công ty Điện lực Phú Yên) cho biết, chủ đường dây điện trên là ông Đào Tấn Thi (ngụ thôn Phú Sen Tây) mắc sau công tơ điện của gia đình có ký hợp đồng điện với điện lực Phú Hòa.

Do công tơ điện đặt phía Bắc con kênh và đường quốc lộ 25, trong khi đó nhà ông Thi ở phía Nam nên ông này đã dùng 2 cây trụ gỗ chắp nối với tre cao chừng 4m trồng 2 bên đường quốc lộ để kéo điện về sử dụng ở gia đình.

Theo ông Duyên việc ông Thi trồng các trụ trên là trách nhiệm hoàn toàn thuộc ông Thi, vì đó là điện sau công tơ, ngành điện không quản lý. Nên sự cố vừa qua điện lực hoàn toàn không liên quan đến điện lực.

“Đường dây điện sau công tơ thì không thuộc sự quản lý của ngành điện lực, mà người dân cụ thể là ông Thi phải tự đầu tư và phải đảm bảo an toàn cho đường dây điện của mình. Vì vậy vừa qua điện lực có cử người đi viếng là để chia sẻ với gia đình 2 nạn nhân, chứ hoàn toàn không có trách nhiệm.” ông Duyên nói.

Vụ 2 người vướng dây điện tử vong: Ngành điện vô can? - 3

Trụ điện được chắp nối giữa một thanh gỗ và tre có dấu hiệu mục nát, hư hỏng

Khi PV Dân trí hỏi vì sao khi đóng điện, ngành điện lực không kiểm tra an toàn đấu nối từ công tơ điện đến hộ ông Thi? Ông Duyên cho rằng, trước đây đường dây điện của gia đình ông Thi thuộc sự quản lý của Hợp tác xã, khi đó các trụ trồng sau công tơ đã tồn tại.

Sau năm 2012 thì mới chuyển giao cho điện lực Phú Hòa quản lý, vì vậy điện lực chỉ sửa lại các hệ thống dây nguồn, công tơ điện, còn đường dây sau công tơ thì ông Thi phải chịu trách nhiệm với các điều khoản kèm theo hợp đồng!?

Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, ông Nguyễn Ngọc Tính khẳng định cả chính quyền địa phương và Điện lực Phú Hòa đều có trách nhiệm đối với vụ tai nạn chết 2 người trên.

“Việc mua bán điện là giữa ngành điện và người dân, khi các bên mua bán có hợp đồng, nếu đảm bảo điều kiện an toàn thì đóng điện, nếu không đảm bảo an toàn mà vẫn đóng điện thì trách nhiệm thuộc về ngành điện lực. Tuy nhiên địa phương cũng có một phần trách nhiệm khi để vụ việc xảy ra trên địa bàn, chứ không muốn đổ trách nhiệm cho bên nào.” – ông Tính nói.

Cũng theo ông Tính, hiện địa phương đang phối hợp với điện lực kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn. Đường dây của hộ nào không đảm bảo an toàn thì phải cắt điện để khắc phục.

Trung Thi