1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VPF phủ nhận thông tin có đội V-League sắp bỏ cuộc

(Dân trí) - Cách đây không lâu, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng tiết lộ thông tin gây “sốc”, khi cho rằng sẽ có 1 đội tại V-League sắp bỏ cuộc nếu như thua tiếp 2-3 trận nữa. Tuy nhiên trong ngày hôm qua, VPF khẳng định hoàn toàn không có chuyện này.

Tiết lộ của ông Hỷ được cho là khá nhạy cảm ở thời điểm bóng đá Việt Nam đang khó khăn, có nhiều đội bóng đứng trước nguy cơ giải thể. Ở thời điểm hiện tại, một số đội bóng như Kiên Giang, Hải Phòng…đang nợ lương, tiền lót tay cầu thủ, nên những diễn biến phía trước là rất khó lường.
 
V-League đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại

V-League đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Sau vòng 3 V.League, những đội chưa biết mùi chiến thắng có B.Bình Dương và Kiên Giang. Trong số những đội bóng này Kiên Giang được cho là đang có nguy cơ bỏ cuộc nhất, bởi tình hình tài chính khó khăn. HLV Lại Hồng Vân cho biết, ngay trước trận đấu gặp Hà Nội T&T ở vòng 1/8 cúp QG, lãnh đạo đội bóng đá thanh toán tiền nợ lương cho toàn đội, nhưng, tiền lót tay thì vẫn ở chế độ chờ.

Những khó khăn về tài chính của Kiên Giang ở mùa giải năm nay là điều đã đuợc dự báo. Thậm chí, thời gian các cầu thủ nợ lương còn kéo dài từ trước khi mùa giải khởi tranh. Với tâm lý bị ảnh hưởng bởi chuyện cơm, áo, gạo, tiền, Kiên Giang thua cả 3 trận đầu mùa giải, đang xếp cuối BXH.

Ngoài Kiên Giang, B.Bình Dương cũng chưa có chiến thắng nào sau 3 vòng đấu vừa qua. Tuy nhiên, khả năng đội bóng đất Thủ bỏ cuộc là rất khó xảy ra, bởi B.Bình Dương không quá lo lắng về vấn đề tài chính như những đội bóng khác.

Ai bỏ cuộc ở thời điểm này chưa thể biết, nhưng rõ ràng việc ông Hỷ tiết lộ thông tin trên chẳng phải nói cho vui. Điều đáng nói là trong bối cảnh VPF đang nỗ lực tổ chức giải vượt qua giai đoạn khó khăn, thì thông tin có đội chắc chắn bỏ cuộc của ông Hỷ cho thấy mối quan hệ giữa VFF và VPF không tốt lên như người trong cuộc khẳng định.

Để các đội bóng bớt hoang mang, báo chí ít lên tiếng, hôm qua, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng một lần nữa phủ nhận thông tin này.

“Những vòng đấu vừa qua, có rất nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Các đội đều đang hừng hực khí thế, cam kết tham dự tới cùng chứ không hề có chuyện đội nào bỏ cuộc”. Cũng theo ông Thắng, kể từ khi thông tin mà ông Hỷ tiết lộ, chưa có bất cứ đội nào xác nhận sẽ bỏ cuộc.

Trong khi đó, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly chính là người nắm sâu sát nhất tình hình các đội, cũng có quan điểm về việc này. Theo ông Lý, những đội khó khăn về vấn đề tài chính, chuyên môn không được tốt, VPF đều rất quan tâm, theo dõi. Trước và trong giải, BTC giải cũng động viên họ rất nhiều.

“Một vài đội hiện nay, có đội chưa có điểm nào, hoặc ít điểm. Có những đội báo chí đăng là đang nợ lương cầu thủ. Chúng tôi cũng đã có những tác động với các CLB này và được họ khẳng định sẽ vượt qua khó khăn, sẽ có lương trả cho cầu thủ, theo đuổi đến cùng chứ không bỏ cuộc giữa chừng. Trách nhiệm của VPF, BTC giải là rất quan tâm đến những thông tin về tình hình khó khăn của các đội. Theo cá nhân tôi, không có chuyện đội nào bỏ cuộc giữa chừng”, ông Ly cho biết.

Những tuyên bố của VPF và BTC giải, chính là động thái nhằm trấn an các đội bóng và dư luận. Bóng đá Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc trở lại, chẳng hạn như lượng khán giả đến sân đông hơn, chất lượng chuyên môn các trận đấu cao hơn…Trong khi đó, dù công tác tài chính còn nhiều khó khăn như việc hội đồng bảo trợ hiện tại chỉ còn 4 thành viên, nhưng VPF cũng khẳng định mọi thứ sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Được biết, chuyên gia người Nhật Bản Tanabe cũng đang xúc tiến làm việc với một số doanh nghiệp Nhật Bản để thuyết phục họ tài trợ cho bóng đá Việt. Lãnh đạo VPF tin rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ quay trở lại với bóng đá Việt Nam.

Hiểu Minh